Sức mạnh ý chí của con người vào đề thi Văn lớp 10 tại Đắk Lắk

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sáng 8/6, trên 1.700 thí sinh tại Đắk Lắk đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 vào trường THPT Chuyên Nguyễn Du và THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng.

Môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn với thời gian 120 phút, đề chia làm 2 phần đọc hiểu và làm văn. 

Trong câu hỏi nghị luận xã hội, từ hình ảnh của cây tre trong tác phẩm "Tre Việt Nam" của tác giả Nguyễn Duy, học sinh trình bày suy nghĩ của mình về sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống.

Sức mạnh ý chí của con người vào đề thi Văn lớp 10 tại Đắk Lắk - 1
Đề thi môn Ngữ Văn lớp 10 tại Đắk Lắk.

Phần làm văn, đề yêu cầu thí sinh trình bày cảm nhận tình cảm cha con trong tác phẩm "Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

Kết thúc môn thi, đa phần các thí sinh đều hào hứng cho rằng đề thi không quá khó, cách ra đề theo hướng mở, sát thực tế.

Em Lê Quang Trung (trường THCS Tân Lợi) chia sẻ, cá nhân em rất thích câu hỏi nghị luận xã hội về sức mạnh ý chí trong cuộc sống, nhất là trong thời điểm hiện tại cả thế giới đang đối mặt với muôn vàn khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ.

Sức mạnh ý chí của con người vào đề thi Văn lớp 10 tại Đắk Lắk - 2

Thí sinh hào hứng với đề thi sát với thực tế của môn Ngữ Văn.

"Theo em càng khó khăn, gian nan bao nhiêu thì sức mạnh của con người càng phải mạnh mẽ bấy nhiêu. Thời điểm dịch bệnh hoành hành, ý chí, sức mạnh của ngành y nói riêng và của cả xã hội nói chung sẽ giúp ta chiến thắng được dịch bệnh nguy hiểm này", em Trung tâm sự.

Còn đối em Nguyễn Trần Phương Nhi (trường THCS Trưng Vương), ý chí của con người còn thể hiện ở việc ý thức về phòng dịch bệnh trong cuộc sống hằng ngày. Nếu tất cả mọi người đều thể hiện ý chí, quyết tâm phòng dịch, tuân thủ nghiêm ngặt mọi chỉ đạo của chính phủ thì việc đẩy lùi dịch bệnh sẽ nhanh chóng hơn.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ quan điểm cho rằng đề thi Ngữ Văn năm nay khá thú vị, giúp học sinh tư duy hướng về tình cảm gia đình và bày tỏ quan điểm cá nhân trước những vấn đề của cuộc sống.

Sức mạnh ý chí của con người vào đề thi Văn lớp 10 tại Đắk Lắk - 3

Phụ huynh chờ đợi con em trước khu vực thi.

Theo Sở GD - ĐT Đắk Lắk, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra trong thời điểm dịch bệnh nên công tác phòng, chống dịch được đưa lên hàng đầu. Học sinh đến trường thi đều đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đầy đủ.

Được biết, toàn tỉnh Đắk Lắk chỉ tổ chức thi tuyển vào lớp 10 đối với hai trường THPT Chuyên Nguyễn Du và Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng; còn các trường công lập khác áp dụng phương thức xét tuyển.

Riêng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học ngoài công lập, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên và trường THPT Thực hành Cao Nguyên xây dựng phương án tuyển sinh riêng, trên cơ sở Kế hoạch tuyển sinh THPT năm học 2021 - 2022 của UBND tỉnh đã ban hành.

Năm học 2021 - 2022, trường THPT Chuyên Nguyễn Du có 1.219 thí sinh đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu 350 học sinh. Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng có 580 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu 180 em.

Học sinh sẽ thi 3 môn, gồm Ngữ Văn, Ngoại ngữ và Toán. Riêng thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Du sẽ thi thêm môn chuyên.