Sóc Trăng hoàn thiện cơ sở vật chất đón năm học mới

(Dân trí) - Cận kề ngày khai giảng năm học mới, tại tỉnh Sóc Trăng, nhiều trường công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được chuẩn bị chu đáo.

Thị xã ven biển Vĩnh Châu có nhiều thuận lợi khi được Sở GD-ĐT, lãnh đạo UBND thị xã quan tâm đầu tư đáng kể về cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị đáp ứng tốt cho nhu cầu dạy và học. Toàn thị xã hiện có 10 trường mầm non, 45 trường tiểu học, 10 trường THCS, 2 trường tiểu học - THCS và 1 trường THCS - THPT DTNT (phân hiệu Huỳnh Cương), 3 trường THPT. Theo ông Trịnh Văn Lộc, Phó trưởng phòng GD-ĐT thị xã Vĩnh Châu, đến thời điểm này, về CSVC trường lớp, Vĩnh Châu không còn phòng học trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, kể cả các điểm lẻ. Bởi ngay từ cuối năm học 2011-2012, ngành đã rà soát, ghi nhận tình trạng tất cả các điểm trường; nếu đơn vị nào hư hỏng nhẹ đề nghị xuất kinh phí của trường hoặc vận động xã hội hóa để sửa chữa. Bên cạnh đó, ngành cũng đề nghị UBND thị xã cấp hơn 2,1 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp trên 40 điểm trường trong toàn thị xã. Đồng thời, đề xuất hỗ trợ 2,4 tỷ đồng để trang bị bàn ghế cho giáo viên (GV), học sinh (HS).
 
Trường mới ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). (Ảnh: Bạch Dương)
Trường mới ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Bên cạnh vấn đề CSVC, thì việc huy động HS ra lớp cũng là vấn đề nan giải cho thị xã Vĩnh Châu. Theo chỉ tiêu đề ra, năm học 2012-2013, Vĩnh Châu sẽ huy động 400 cháu ra nhà trẻ, 4.550 cháu mẫu giáo, 17.300 HS tiểu học, 7.500 HS THCS. Tuy chưa có con số chính thức, nhưng tình hình chung là không huy động được như mong muốn, bởi năm nay, do tình trạng mất mùa, tôm chết nên người dân Vĩnh Châu bỏ địa phương mang theo con cái đi làm ăn xa khá đông, từ đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chuyện học hành của con em mình. Thực trạng đội ngũ giáo viên cũng là vấn đề đáng quan tâm đối với ngành GD Vĩnh Châu. Theo thống kê sơ bộ của ngành, bậc mầm non còn thiếu khoảng 70 GV, bậc tiểu học thiếu 50 GV và bậc THCS thiếu khoảng 20 GV. Giải pháp tạm thời là hợp đồng số GV tiểu học, THCS đã đủ chuẩn để giảng dạy. Trong đó, còn "vướng" nhất vẫn là số giáo viên mầm non, bởi ngành phải hợp đồng với những HS vừa tốt nghiệp lớp 12 vào đứng lớp, hoặc số sinh viên đang theo học tại Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng.       

Trong khi đó, so với một số địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới ở huyện Ngã Năm ít sôi động hơn, bởi trên địa bàn huyện không có công trình đầu tư xây dựng trường, lớp mới để đưa vào sử dụng đầu năm học.

Hầu hết các điểm trường chỉ tập trung vào các hoạt động nâng cấp, sửa chữa nhỏ, cũng như chỉnh trang một số CSVC, bàn ghế đã bị hư hỏng. Cụ thể như Trường Tiểu học Vĩnh Biên 1, trong những ngày này đang gấp rút làm hàng rào, khu hiệu bộ, kinh phí gần 2 tỷ đồng. Trường cố gắng hoàn thành CSVC để đạt chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, trong khuôn viên trường còn lại 4 ngôi mộ của dân chưa di dời, nên gặp rất nhiều khó khăn về mặt bằng xây dựng. Ông Nguyễn Hoàng Hai -Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Biên 1 cho biết: “CSVC của trường đang xây dựng và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để kịp cho khai giảng; bàn ghế đảm bảo đủ cho HS”.

Ở cụm Trường THCS Long Bình cũng xây dựng hàng rào gần 1 tỷ đồng; Trường Tiểu học Mỹ Qưới 1 trang bị thêm về bàn ghế, trị giá 197 triệu đồng; Trường Mẫu giáo Ngã Năm, đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nền lớp học, kinh phí trên 365 triệu đồng và Trường Mẫu giáo Mỹ Quới, đang dự toán sửa chữa thêm khoảng 300 triệu đồng. Về mạng lưới trường, lớp, huyện Ngã Năm cơ bản vẫn giữ ổn định các điểm trường như năm học cũ, gồm có 35 điểm trường, từ mẫu giáo đến THCS. Tuy nhiên, cái khó của ngành GD huyện là nhiều điểm trường cũ, bị xuống cấp đã nhiều năm, dù đề án xây dựng đã được phê duyệt, nhưng đến nay vẫn chưa có kinh phí đầu tư xây dựng mới.

Tại trường THCS Long Tân, CSVC được đầu tư xây dựng và bàn ghế được trang bị từ những năm 2003, nên đến nay gần như phòng học, bàn ghế đều bị hư hỏng. Đáng ngại là khu phòng học tiền chế, được xây dựng tạm từ năm học 2010- 2011, 4 phòng học này đều tận dụng vật liệu cây, tol, từ các điểm trường lẻ bị xóa, để che chắn đỡ cho HS có nơi học tập. Trong năm học 2012-2013 này, nhà trường vẫn phải tiếp tục tận dụng sử dụng cho HS học, dù đã xuống cấp nặng. Học ở những phòng học này, HS vào học sẽ rất khổ bởi tiếng ồn khi trời mưa, và phải chịu cái nóng khi trời nắng, bởi mái lợp tol, vách lớp… tất cả đều cho bằng tol.Ông Huỳnh Công Tất - Hiệu trưởng Trường THCS Long Tân cho biết: “Năm học này trường dự kiến có 800 HS, nhưng chỉ có 11 phòng, trong đó 7 phòng học kiên cố, 4 phòng tiền chế, bàn ghế HS tiếp nhận từ năm 2003, đến nay đã gần 10 năm, mặt bàn hư hỏng nặng nên thiếu rất nhiều bàn ghế cho HS ngồi”.

Ông Nguyễn Văn Thắng -Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Ngã Năm cho biết: “Do kinh phí hạn hẹp nên việc đầu tư còn rất khó khăn. Phòng đã tham mưu đầu tư nâng cấp và sửa chữa các trường tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng nhưng vẫn chưa khắc phục hết các trường xuống cấp. Vì vậy, trong năm học mới này huyện gặp nhiều khó khăn”. Để đáp ứng yêu cầu huy động HS mầm non, mẫu giáo ra lớp, theo chương trình giáo dục mầm non mới đại trà và các lớp mẫu giáo 5 tuổi học 2 buổi/ngày, huyện Ngã Năm cần phải xây dựng thêm 53 phòng học cho các điểm lẻ. Vì vậy, trước mắt để giải quyết tình trạng thiếu phòng học ở năm học mới, tất cả các điểm lẻ của mẫu giáo, đều phải mượn tạm phòng học của các trường tiểu học, để giảng dạy. Và có thể có những điểm phải ngăn phòng học làm đôi, hoặc sử dụng cả phòng làm việc của ban giám hiệu trường, để thực hiện tốt chủ trương phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi.
 
Trường mới ở vùng đồng bào dân tộc Khmer. (Ảnh: Bạch Dương)
Trường mới ở vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Với giáo dục dân tộc, năm học 2012-2013, hệ thống trường lớp được đầu tư, các ứng dụng tin học được đưa vào giảng dạy, GV được tăng cường... Năm học này, tỉnh Sóc Trăng đưa vào sử dụng thêm 2 trường THCS dân tộc nội trú (DTNT) Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên) và THCS DTNT huyện Châu Thành, nâng tổng số trường DTNT lên 10 trường là DTNT Kế Sách, Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị, Vĩnh Châu, Long Phú, Thạnh Phú (Mỹ Xuyên) và Trường THPT DTNT Huỳnh Cương. Các trường sẽ tiếp nhận hơn 1.000 HS các cấp. Bên cạnh trường lớp mới và các trang thiết bị mới, các trường DTNT  cũng được đầu tư các phòng chức năng, nội trú, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng - thư viện. Riêng các em HS khó khăn cũng được hỗ trợ kinh phí học tập theo Quyết định số 112 và 101 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bạch Dương