Sinh viên tổ chức lễ cưới như thật trong trường học

Hoài Nam

(Dân trí) - Một lễ cưới như thật diễn ra tại Trường ĐH Hoa Sen được thiết kế một cách chuyên nghiệp, trang trọng với hoa, nến, cỏ lau...

Sinh viên ngành Quản trị sự kiện Trường ĐH Hoa Sen tổ chức một lễ cưới như thật vào đêm 30/8. Đây là đề án môn học để nói về nghề tổ chức tiệc cưới tại talkshow "Wedding Planner - Chuyện chưa kể".

Sinh viên tổ chức lễ cưới như thật trong trường học - 1

Lễ cưới được tổ chức tại Trường ĐH Hoa Sen (Ảnh: YN)

Lễ cưới với không gian tràn ngập hoa, cỏ lau, quầy check-in, thiệp mời, quà cho khách mời dự đám cưới, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng....

Điểm nhấn của chương trình là khoảnh khắc các sinh viên hóa thân thành cô dâu và chú rể cùng khiêu vũ dưới ánh đèn. Hình ảnh tung hoa cưới quen thuộc trong các đám cưới cũng được tái hiện. 

Chương trình là bài thi kết thúc môn Nhập môn Quản trị sự kiện, nhằm giúp giới trẻ hiểu thêm về nghề tổ chức sự kiện, đặc biệt những ai có đam mê và mong muốn theo đuổi nghề tổ chức tiệc cưới. 

Sinh viên tổ chức lễ cưới như thật trong trường học - 2

Lễ cưới là đề án môn học của sinh viên nói về nghề tổ chức tiệc cưới (Ảnh: YN).

Chương trình mang đến những câu chuyện thú vị xoay quay công việc tổ chức tiệc cưới, cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm để trở thành một Wedding Planner (tư vấn, lập kế hoạch tổ chức đám cưới), hành trang cần thiết của nghề, quy trình tổ chức tiệc cưới, những sự cố cần xử lý… Từ đó, giúp giới trẻ có cái nhìn toàn cảnh về công việc này.

Nguyễn Thị Ngọc Hà, sinh viên năm 3, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, thời gian nhóm chuẩn bị cho dự án chỉ trong 6 tuần.

Theo Hà, qua môn học, các sinh viên hy vọng ngành tổ chức tiệc cưới có thể phát triển ở Việt Nam và là điểm đến tổ chức tiệc cưới quốc tế.

Sinh viên tổ chức lễ cưới như thật trong trường học - 3

Sinh viên chuẩn bị các khâu trang trí, thiết kế với đèn, nến, cỏ lau.... như một đám cưới thật (Ảnh: YN).

Qua những tiết thực hành, sinh viên không chỉ học thêm nhiều kỹ năng như lên kế hoạch, chạy chương trình, truyền thông sự kiện, kêu gọi tài trợ mà còn giúp họ hình dung một cách chân thực về công việc tương lai của mình. Từ đó, giúp giới trẻ có thêm nhiều sự lựa chọn cho nghề nghiệp.

Việc tổ chức sự kiện để làm đề án là hình thức học tập gần đây được áp dụng tại nhiều trường đại học, giúp sinh viên có thể nhận diện phần nào thực tế.