Sinh viên Học viện Quân Y cấp tốc xuất quân chi viện Bắc Giang chống dịch

Lệ Thu Quang Trường

(Dân trí) - Hình ảnh các chiến sĩ khỏe khoắn trong màu áo xanh và nụ cười rạng rỡ trên chuyến xe đêm lên đường chi viện cho Bắc Giang gây nhiều cảm xúc tới mọi người.

Được biết, trong ảnh là những chiến sĩ Quân Y K50 - Học viện Quân Y lên đường hỗ trợ chống dịch đêm ngày 16/5.

Với tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, những ổ dịch lớn vẫn chưa được kiểm soát. Học viện Quân Y đã gấp rút huy động lực lượng sinh viên chuẩn bị cho công tác tham gia, hỗ trợ phòng chống dịch tại các địa bàn.

Trước đó, K49 thực tập phía Nam đã nói lời chia tay Sài Gòn sớm để về tập trung ở Học viện. Còn ngay tối ngày 16/5, lực lượng tình nguyện K50 của Học viện Quân Y đã được điều động cấp tốc lên Bắc Giang hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Clip lực lượng của Học viện Quân Y cấp tốc xuất quân "chi viện" vùng dịch trong đêm.

Hình ảnh các chiến sĩ trong trang phục màu xanh đặc trưng của ngành thể hiện tinh thần "luôn luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần".

Chúc các y bác sĩ, các học viên, các chiến sĩ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ người dân.

Sinh viên Học viện Quân Y cấp tốc xuất quân chi viện Bắc Giang chống dịch - 1

Ngay trong tối ngày 16/5, lực lượng tình nguyện của Học viện Quân Y đã được điều động cấp tốc lên Bắc Giang hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Trước đó, chiều 16/5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Học viện Quân y, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tăng cường lực lượng, phương tiện cơ động ngay lên Bắc Giang.

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y báo cáo tóm tắt tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước, trong quân đội và công tác phòng chống dịch của các cơ quan, đơn vị thời gian qua. Tính đến chiều 16.5, toàn quân đã tiêm được gần 82.000 liều vaccine; đang triển khai 7 điểm để tổ chức cách ly gần 16.000 công dân.

Trên tuyến biên giới, các lực lượng thường xuyên duy trì hơn 1.800 tổ chốt, với gần 12.000 cán bộ, chiến sĩ; các lực lượng được tăng cường phương tiện quan sát, kịp thời phát hiện hàng nghìn trường hợp nhập cảnh trái phép.

Hiện nay, ngành Quân y đã xây dựng kế hoạch ứng phó với 5 cấp độ dịch, huy động thêm lực lượng, phương tiện, chuẩn bị 154 tổ cơ động phòng chống dịch, sẵn sàng cơ động lấy mẫu tại các địa điểm khi có yêu cầu.

Sinh viên Học viện Quân Y cấp tốc xuất quân chi viện Bắc Giang chống dịch - 2

Các chiến sỹ trẻ cấp tốc cơ động lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống dịch trong đêm.

Sinh viên Học viện Quân Y cấp tốc xuất quân chi viện Bắc Giang chống dịch - 3
Sinh viên Học viện Quân Y cấp tốc xuất quân chi viện Bắc Giang chống dịch - 4

Các chiến sĩ chuẩn bị hành lý sẵn sàng trước giờ lên đường.

Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Học viện Quân y đã chủ động, triển khai nhanh chóng, chỉ sau vài giờ nhận nhiệm vụ đã cấp tốc đưa lực lượng, phương tiện lên giúp tỉnh Bắc Giang phòng, chống, khống chế các ổ dịch đang bùng phát tại địa phương.

Thượng tướng yêu cầu Viện Y học dự phòng quân đội, Cục Quân y nhanh chóng tổ chức lực lượng, trong ngày 16/5 phải cơ động lên giúp tỉnh Bắc Ninh, địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Đối với Học viện Quân y và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, tiếp tục tăng cường thêm lực lượng, phương tiện, cơ động ngay lên Bắc Giang để phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ khống chế dịch trong thời gian ngắn nhất, tránh để các ổ dịch lây lan, diễn biến phức tạp thêm.