Sinh viên ĐH Y - dược Huế nô nức trong ngày hội tư vấn việc làm

(Dân trí) - Sáng 26/5, tại trường ĐH Y - dược Huế (Đại học Huế) đã diễn ra “Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên (SV) tốt nghiệp năm 2013” cho hơn 600 SV mới ra trường năm nay.

Đến dự tham gia tư vấn, có 21 đơn vị trên cả nước, trong đó nhiều nhất là khu vực miền Nam Trung Bộ và miền Nam. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 653, lớn hơn với con số SV vừa mới ra trường ở ĐH Y - dược đến tìm việc làm là 610 em. Phần lớn đến tuyển dụng tại Huế là các bệnh viện, Sở y tế, trường học về y tế các tỉnh. Hội trường đông kín chỗ ngồi, vì không những các SV ra trường đến tham dự mà còn có các bạn SV năm 5 cũng đến nghe, tìm hiểu. Đây là năm đầu tiên trường tổ chức với mức độ quy mô lớn nhằm tạo thêm nhiều việc làm nữa cho các em mới ra trường.

Nhiều nhất là ngành BS Y Đa khoa với 337 SV, tiếp đến là ngành Dược (65 SV), Y tế công cộng (56 SV), Y tế Dự phòng (52 SV), Kỹ thuật Y học (36 SV), Điều dưỡng (34 SV) và Răng hàm mặt (30 SV).

Các nhà tuyển dụng và sinh viên ĐH Y - dược Huế trong ngày hội tuyển dụng của trường.
Các nhà tuyển dụng và sinh viên ĐH Y - dược Huế trong ngày hội tuyển dụng của trường.

Em Ngô Đức Danh, tốt nghiệp ngành BS Y học Dự phòng với học lực khá cho biết sẽ xin vào làm tại Viện Pasteur Nha Trang. “Em biết là sẽ có phỏng vấn nhằm thể hiện năng lực ứng viên nhưng em không sợ. Vì đã được đào tạo và thực hành thuần thục tại BV Trung ương Huế cũng như chuẩn bị đầy đủ kiến thức nên em tin sẽ vào được ngành nghề tương ứng với ngành học của mình”.

Em Nguyễn Thị Huyền, tốt nghiệp BS Y đa khoa với bằng giỏi cho hay, ước muốn sẽ xin ở lại trường ĐH Y - dược để làm giảng viên. Theo Huyền, đã có nhiều bạn đăng ký vào Khoa Nội ở trường cùng với em. Vì là người Huế nên ước muốn thích ở Huế làm việc. Nếu không đậu, em sẽ xin các BV khác tại tỉnh TT-Huế để làm việc. Và nếu vẫn chưa được nữa, em sẽ chú ý ở các BV tại Đà Nẵng vì nơi đây chú trọng phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế cao.

Các nhà tuyển dụng và sinh viên ĐH Y - dược Huế trong ngày hội tuyển dụng của trường.
GS.TS.Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng ĐH Y - Dược Huế chúc các tân cử nhân BS sớm có công việc sau khi ra trường thông qua ngày hội tuyển dụng

Cùng đi với Huyền là Nguyễn Thị Thùy Dung, tuy chưa có định hướng muốn xin việc mà chỉ muốn học tiếp về ngành Cận lâm sàng để có kiến thức tốt sau này làm việc. Nhưng ngày hội đã thu hút Dung đến để biết được những hướng đi mới, cách thức tiếp cận với chỗ làm để sau này học xong sẽ tìm được một việc làm phù hợp.

Khác với các bạn khi chọn lập nghiệp ở trong miền Nam, em Trần Đình Trung - BS Y học Dự phòng cho hay đang tìm hiểu về Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai, hay Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường tỉnh này. “Theo định hướng của thầy cô và các bạn hay thảo luận sau giờ học ở năm 6, dù nhà em không có ai làm ở đây, nhưng em nghĩ Đồng Nai phù hợp với mình. Nếu ở TP HCM thì người Huế sẽ khó sống hơn vì chi tiêu đắt đỏ, Đồng Nai thì đỡ hơn. Ở đây có chế độ đãi ngộ tốt. BS về tỉnh em nghe nói được 50 triệu đồng, hàng tháng được hỗ trợ 0,7 tiền thuê nhà. Hơn một nửa lớp của em cũng đang tìm hướng việc làm vào Nam như em” - Trung tâm sự.

Các nhà tuyển dụng và sinh viên ĐH Y - dược Huế trong ngày hội tuyển dụng của trường.
Sinh viên chăm chú nghe thể lệ và nộp đơn ứng tuyển, trả lời phỏng vấn trước nhà tuyển dụng nhằm tìm cho mình một công việc tốt.

Qua ngày hội, nhiều SV trường ĐH Y - Dược phỏng vấn trực tiếp đã được chọn vào làm việc. Một số khác chuẩn bị vượt qua các vòng sau phỏng vấn. Những người được chọn đã trang bị kiến thức chắc chắn, cả về kỹ năng cứng lẫn mềm và tự tin thể hiện mình trước các nhà tuyển dụng.

Đại Dương