Sĩ tử tấp nập tới Văn Miếu cầu may thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Trong những ngày qua, nhiều bậc phụ huynh, học sinh đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may mắn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Sĩ tử tấp nập tới Văn Miếu cầu may thi THPT quốc gia


Một ngày trước khi kỳ thi THPT Quốc gia 2017 diễn ra, nhiều thí sinh cùng phụ huynh đã tranh thủ vào Văn Miếu Quốc Tử Giám thắp hương cầu may mắn.

Một ngày trước khi kỳ thi THPT Quốc gia 2017 diễn ra, nhiều thí sinh cùng phụ huynh đã tranh thủ vào Văn Miếu Quốc Tử Giám thắp hương cầu may mắn.

Là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, hàng năm cứ vào mùa thi, nhiều sĩ tử tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu mong may mắn và thành công.
Là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, hàng năm cứ vào mùa thi, nhiều sĩ tử tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu mong may mắn và thành công.
Bàn thờ Khổng Tử là nơi thu hút được nhiều thí sinh đến dâng hương khấn vái cầu may mắn nhất.
Bàn thờ Khổng Tử là nơi thu hút được nhiều thí sinh đến dâng hương khấn vái cầu may mắn nhất.
Nhiều thí sinh đi lễ một mình nên đã phải viết lời khấn ra giấy để tiện cho việc khấn vái.
Nhiều thí sinh đi lễ một mình nên đã phải viết lời khấn ra giấy để tiện cho việc khấn vái.

Trong khi đó, nhiều người lại tìm may mắn bằng cách xoa tiền lẻ lên ngực của chim hạc hay sờ đầu rùa bằng đồng bên trong Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hai năm gần đây việc sờ đầu rùa đội bia tiến sĩ ở Văn Miếu đã bị nghiêm cấm, nhiều người chuyển sang chim hạc và rùa đồng để cầu may mắn.

Trong khi đó, nhiều người lại tìm may mắn bằng cách xoa tiền lẻ lên ngực của chim hạc hay sờ đầu rùa bằng đồng bên trong Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hai năm gần đây việc sờ đầu rùa đội bia tiến sĩ ở Văn Miếu đã bị nghiêm cấm, nhiều người chuyển sang chim hạc và rùa đồng để cầu may mắn.

Giữa nắng gay gắt của mùa hè, nhiều thí sinh mướt mồ hôi khấn vái.
Giữa nắng gay gắt của mùa hè, nhiều thí sinh mướt mồ hôi khấn vái.
Thành kính cầu xin một kỳ thi may mắn, đạt kết quả cao.
Thành kính cầu xin một kỳ thi may mắn, đạt kết quả cao.
Ai cũng hiểu việc đạt được kết quả cao hay thấp trong một kỳ thi là phụ thuộc vào việc học hành của mỗi học sinh, nên đây cũng chỉ là một cách thức để giúp thí sinh có tâm lý thoải mái hơn trước khi bước vào ngày thi chính thức.
Ai cũng hiểu việc đạt được kết quả cao hay thấp trong một kỳ thi là phụ thuộc vào việc học hành của mỗi học sinh, nên đây cũng chỉ là một cách thức để giúp thí sinh có tâm lý thoải mái hơn trước khi bước vào ngày thi chính thức.

Trọng Trinh