Sau vụ hai học sinh bị chém, TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm học trò vi phạm

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm yêu cầu Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo các trường xử lý nghiêm khắc với học sinh vi phạm trong các vụ ẩu đả xảy ra thời gian qua.

Liên quan đến các vụ ẩu đả giữa học sinh của các trường học thời gian gần đây tại địa bàn, UBND TPHCM vừa văn bản khẩn, truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường kỷ luật nghiêm các học sinh vi phạm. 

Sau vụ hai học sinh bị chém, TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm học trò vi phạm - 1

Nữ sinh ở Trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TPHCM bị các bạn nữ cùng trường đánh, kéo lê (Ảnh cắt từ clip)

Đồng thời, ngành giáo dục tăng tuyên truyền cho học sinh cần có nhận thức về hành động vi phạm cũng như hậu quả của hành vi bạo lực.

Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM gửi báo cáo về việc học sinh đánh nhau bên ngoài trường lên UBND TPHCM. 

Nghiêm trọng nhất là việc hai học sinh Trường THPT Marie Curie bị chém xuất phát từ mâu thuẫn của một nữ sinh trường này với nữ sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu. 

Liên quan đến sự việc này, có học sinh của 5 trường tại TPHCM cùng tham gia, trong đó có cả sinh viên đến từ Trường ĐH Công nghiệp. 

Ngoài ra, sự việc tại Trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp,  một số nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh, kéo lê một nữ sinh khác làm em này bị thương tích xuất huyết kết mạc mắt trái, chấn thương dập nhãn cầu N2, trầy xước đầu gối, khuỷu tay. 

Hoài Nam