Sau Tết: Học sinh giảm đi xe máy, tăng tình trạng không đội mũ bảo hiểm

(Dân trí) - Theo ghi nhận của PV Dân trí, tình trạng học sinh điều khiển xe máy đến trường sau dịp Tết tại TP Vinh (Nghệ An) giảm hơn so với các năm. Thay vì đó, học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện. Tuy nhiên, rất nhiều em “quên” mũ bảo hiểm ở nhà.

Hôm 24/2, tức ngày mồng 6 Tết, mọi công việc, học tập quay trở về với quỹ đạo vốn có của mình. Sau một kỳ nghỉ Tết kéo dài 10 ngày, khá nhiều học sinh đi học muộn ngay trong ngày đầu tiên trở lại trường. Ghi nhận của PV Dân trí tại địa bàn Tp Vinh (Nghệ An), so với các năm, năm nay, tình trạng học sinh đi học bằng xe máy giảm hơn. Thay vì đó các em điều khiển xe máy, xe đạp điện để đến trường.

Theo quy định tất cả những người điều khiển xe máy, xe đạp điện lưu thông trên đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Tại Điểm i khoản 3 Điều 6, điểm d khoản 4 Điều 8 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013, người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ. Tuy nhiên, nhiều học sinh đến trường bằng xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe lưu thông trên đường.

Khi được hỏi mũ bảo hiểm đâu, hai học sinh mang phù hiệu của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (Tp Vinh) ngạc nhiên: “Mũ bảo hiểm ạ? Em có bao giờ đội mũ bảo hiểm đâu. Với lại ngày Tết công an cũng không bắt”. Hai học sinh này còn tiết lộ, để trốn sự phát hiện, xử phạt của lực lượng chức năng các em thường chọn đường tắt trong các ngõ để đến trường.

Tại Trường THPT Hermann Gmeiner cũng diễn ra tình trạng học sinh đến trường bằng xe đạp điện, xe máy điện nhưng không sử dụng mũ bảo hiểm. Khi biết đang bị ghi hình, có em học sinh lấy tay xe mặt rồi tăng tốc độ để vượt ra khỏi tầm ống kính của PV.

Tại một số trường mầm non trên địa bàn Tp Vinh tình trạng học sinh đi học muộn khá phổ biến. Dường như, do thời gian quá gấp gáp nên phụ huynh chỉ kịp trang bị mũ bảo hiểm cho mình mà quên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho các em. Thậm chí có những phụ huynh kẹp 3 đưa con tới trường nhưng cả hai đứa trẻ đều không được đội mũ bảo hiểm.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại TP Vinh trong sáng 24/2:

Học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện đến trường không đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định.
Học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện đến trường không đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định.
Học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện đến trường không đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định.
Học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện đến trường không đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định.
Cả bố lẫn mẹ đều quên mũ bảo hiểm khi đưa con đến trường sau kỳ nghỉ Tết.
Cả bố lẫn mẹ đều quên mũ bảo hiểm khi đưa con đến trường sau kỳ nghỉ Tết.

Cả bố lẫn mẹ đều "quên" mũ bảo hiểm khi đưa con đến trường sau kỳ nghỉ Tết.
Một mình mẹ đội mũ bảo hiểm là đủ an toàn?
Một mình mẹ đội mũ bảo hiểm là đủ an toàn?
Bố vội quá nên quên đội mũ bảo hiểm để giữ an toàn cho con?
Bố vội quá nên quên đội mũ bảo hiểm để giữ an toàn cho con?
Bố vội quá nên quên đội mũ bảo hiểm để giữ an toàn cho con?
Có bà ôm rồi nên yên tâm hơn?

Có bà ôm rồi nên yên tâm hơn?

Vĩnh Khang