Sắp thành lập 2 trường thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

(Dân trí) - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM vừa có buổi làm việc với ĐH Quốc gia TPHCM về đề án thành lập Trường Giáo dục và Trường Ngoại ngữ trực thuộc trường ĐH này.

 
Sắp thành lập 2 trường thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM - 1

Hoạt động học tập tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.


ĐH Quốc gia TPHCM đồng ý về mặt chủ trương thành lập 2 trường gồm trường Ngoại ngữ và trường Giáo dục thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Theo PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, nhà trường đang hoàn thiện xây dựng đề án để trình lên hội đồng ĐH Quốc gia TPHCM thông qua lần cuối vào tháng 7 tới. Dự kiến sẽ có quyết định thành lập 2 trường ngay trong năm 2019 sau khi Luật Giáo dục ĐH sửa đổi có hiệu lực. Dự kiến, thời gian đầu thành lập, 2 trường này có thể sử dụng chung cơ sở vật chất của trường ĐH này.
 
Theo đề án, Trường Ngoại ngữ sẽ tập trung vào mục tiêu đào tạo các ngành liên quan đến Ngoại ngữ, còn Trường Giáo dục sẽ hướng tới các ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên. Việc thành lập 2 trường thuộc trường ĐH này thực hiện theo đúng tinh thần của luật Giáo dục ĐH sửa đổi mới được thông qua, nhằm tạo cơ chế tự chủ cho sự phát triển của 2 khối ngành này.
 
Nếu được thông qua, đây sẽ là đơn vị đầu tiên của các nước thành lập trường trong trường ĐH tính đến thời điểm này.
 
Được biết, theo Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH, được Chính phủ ban hành lấy ý kiến tới ngày 20/5, điều kiện thành lập trường thuộc cơ sở giáo dục đại học có tối thiểu 3 ngành đang đào tạo đến trình độ tiến sỹ, đã cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh tốt nghiệp; Có quy mô đào tạo từ 3.000 người học trở lên; Có quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường thuộc cơ sở giáo dục đại học.
 
Hồ sơ thành lập trường thuộc cơ sở giáo dục đại học gồm: đề án thành lập nêu rõ sự cần thiết thành lập trường, giải pháp thực hiện đề án; các minh chứng về điều kiện thành lập trường, văn bản đồng ý của cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục.
 
Hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và ra quyết định thành lập trường thuộc cơ sở giáo dục đại học.
 
Lê Phương