Sáng nay, thí sinh thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội đợt 1

Nhóm PV

(Dân trí) - Đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bắt đầu vào ngày hôm nay 10/3. Đây là kỳ thi tuyển sinh riêng của đại học thu hút đông đảo thí sinh tham dự nhất.

Sáng 10/3, thí sinh bắt đầu tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại điểm thi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN sáng nay, công tác chuẩn bị vào phòng thi diễn ra nhịp nhàng. Thí sinh bày tỏ rằng không quá căng thẳng khi đi thi đánh giá năng lực vì được thi hai lần và còn nhiều cơ hội khác để xét tuyển vào đại học.

Sáng nay, thí sinh thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội đợt 1 - 1

Thí sinh xếp hàng làm thủ tục dự thi đánh giá năng lực tại điểm thi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN sáng ngày 10/3 (Ảnh: Nhung Nhung)

Sáng nay, thí sinh thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội đợt 1 - 2

Hàng dài thí sinh xếp hàng chờ vào thi nhưng khá trật tự (Ảnh: Nhung Nhung).

Kỳ thi đánh giá năng lực là một trong những phương án dùng để xét tuyển vào cao đẳng, đại học nên phần lớn thí sinh đi thi với tâm trạng thoải mái. Ngược lại, nhiều phụ huynh vẫn hồi hộp, lo lắng và không ngại chờ con tại điểm thi trong suốt quá trình làm bài thi trong hơn 3 giờ.

Theo ghi nhận tại điểm thi trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội, ông Phan Thế Toàn (Nghệ An) cho biết: "Dù biết kỳ thi này là một trong các phương án dùng để xét tuyển nhưng tôi vẫn mong con thi thật tốt, ngồi ngoài đợi nhưng tôi thấy còn lo hơn cả con. Tuy thời gian chờ đợi có hơi lâu, nhưng tôi rất vui khi có thể đồng hành cùng con trong hành trình đi thi".

Trong lúc xếp hàng đợi làm thủ tục, Thí sinh Hồng Phúc (Trường THPT Lê Quý Đôn) chia sẻ: "Tuy có hơi hồi hộp em không thấy quá căng thẳng vì vẫn còn nhiều cơ hội khác để có thể trúng tuyển vào đại học. Em tự nhủ mình cố gắng làm thật tốt để tăng thêm cơ hội đỗ vào ngôi trường mơ ước đồng thời giảm bớt áp lực cho bản thân trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia".

Sáng nay, thí sinh thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội đợt 1 - 3

Thí sinh được kiểm tra thông tin trước khi vào phòng thi tại điểm Thí sinh làm thủ tục dự thi đánh giá năng lực tại điểm thi Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN sáng ngày 10/3 (Ảnh: Nhung Nhung)

Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức đợt 1 được triển khai tại 5 địa điểm:

- Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (Mã điểm thi: TKT); 

- Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (Mã điểm thi: QHI);

- Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN (Mã điểm thi: QHX)

- Trường Đại học Thăng Long (Mã điểm thi: DTL);

- Học viện Ngân hàng (Mã điểm thi: NHH).

Đợt thi đầu tiên của kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN bắt đầu sáng ngày 10/3 đến hết ngày 12/3 Theo ghi nhận của Hội đồng thi, tỷ lệ dự thi của thí sinh trong buổi sáng ngày 10/3 là 97,9 %.

Đợt thi thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 25-26/03 tại 8 địa điểm thi ở Hà Nội và Hải Phòng. Đến thời điểm hiện tại số lượng thí sinh dự thi HSA các đợt thi tháng 3-4/2023 là 44.474 thí sinh. Các đợt thi trong tháng 5-6 sẽ tiếp nhận đăng ký dự thi từ 9h ngày 18/3, phục vụ khoảng 50.000 lượt thi.

Năm 2023, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có những điều chỉnh về hành chính như giới hạn số lần dự thi, tăng chế tài xử phạt thí sinh vi phạm quy chế thi, lệ phí đăng ký dự thi và thi.

Cụ thể, căn cứ quy mô của kỳ thi, ĐHQGHN giới hạn thí sinh chỉ đăng ký thi tối đa 2 lượt/năm, mỗi lần thi cách nhau tối thiểu 28 ngày.

Việc giới hạn số lượt dự thi xuất phát từ thực tiễn năm 2022 với hơn 20.000 lượt thi của thí sinh dự thi từ 2 lần trở lên, nhưng điểm bài thi không thay đổi. Điều này gây lãng phí xã hội, đồng thời ảnh hưởng đến các thí sinh khác mong muốn được thi.

Sáng nay, thí sinh thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội đợt 1 - 4

Phụ huynh đưa con em đi thi đánh giá năng lực sáng 10/3 (Ảnh: Nhung Nhung).

Bên cạnh đó, quy chế thi đánh giá năng lực quy định: thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy toàn bộ kết quả đăng ký dự thi, kết quả đã thi hoặc hồ sơ đăng ký các ca chưa thi. Đơn vị tổ chức thi cũng sẽ thông báo cho các bên liên quan biết mức độ vi phạm của thí sinh.

Mức lệ phí mức lệ phí đăng ký dự thi và thi đánh giá năng lực cũng có sự thay đổi. Theo đó, năm 2023, lệ phí đăng ký dự thi tăng lên 66% so với năm ngoái, tức tăng từ 300.000 đồng lên 500.000 đồng/lượt.

Khi thí sinh hoàn thành các thủ tục đăng ký và chọn đợt thi phù hợp sẽ phải nộp lệ phí trực tuyến trong 96 giờ kể từ khi hoàn thành việc đăng ký. Sau 96 giờ, ca thi chưa được thanh toán sẽ tự động hủy.

ĐHQGHN không chịu trách nhiệm về các trường hợp nộp lệ phí muộn do sự cố mạng hay đường truyền giao dịch ngân hàng của thí sinh.

ĐHQGHN cũng lưu ý, bên cạnh việc ôn tập thật tốt cho kỳ thi, thí sinh cần chuẩn bị thiết bị máy tính nối mạng, ảnh chân dung bản điện tử (4x6 cm), ảnh căn cước công dân (2 mặt), kết quả học tập 5 học kỳ lớp 10, 11 và 12, số điện thoại, địa chỉ email đang sử dụng và đọc kỹ hướng dẫn đăng ký thi.

Sáng nay, thí sinh thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội đợt 1 - 5

Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi đánh giá năng lực tại điểm thi Thí sinh làm thủ tục dự thi đánh giá năng lực tại điểm thi Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN sáng ngày 10/3 (Ảnh: Nhung Nhung).

Từ năm 2023, hệ thống chỉ chấp nhận đăng ký sử dụng căn cước công dân có 12 số. Thí sinh chưa có căn cước công dân cần thu xếp thời gian làm căn cước công dân mới trước khi đăng ký.