Royal School - Một năm nhìn lại: "Đại thắng" với những thành tích nổi bật

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) vừa trải qua một năm "đặc biệt" với những thành quả đáng tự hào. Dù có thách thức nhưng chính sự chủ động, sáng tạo đã giúp Royal School "ghi dấu ấn" trong năm 2021.

Nhìn lại chặng đường giáo dục trong năm 2021, Royal School thật sự hóa thân thành "nhà leo núi" chinh phục đỉnh cao và gặt hái thành công với những hoạt động nổi bật. 

Học sinh Royal School đạt 03 điểm A+ tại kỳ thi Cambridge Primary Checkpoint

Royal School khẳng định chất lượng đào tạo và giảng dạy với dấu ấn thành công của kỳ thi Cambridge Primary Checkpoint (đối với học sinh khối 5) và kỳ thi Cambridge Lower Secondary Checkpoint (đối với học sinh khối 8) tổ chức tại trường vào tháng 4 vừa qua. Với kỳ thi này, CAIE sẽ là đơn vị ra đề và các bài thi của học sinh sẽ được gửi sang trụ sở chính của Cambridge tại Anh để chấm điểm. Trong kì thi, nhiều em học sinh đã đạt điểm tuyệt đối ở cả ba môn.

Royal School - Một năm nhìn lại: Đại thắng với những thành tích nổi bật - 1

Học sinh Royal School tham gia kỳ thi Cambridge Checkpoint đạt thành tích cao.

Royal School được công nhận cấp độ Cambridge IGCSE và AS/A level

Thành quả cho việc không ngừng cố gắng cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như hệ thống cơ sở vật chất để đáp ứng những tiêu chí khắt khe, hoàn thiện hệ thống giáo dục, khẳng định vị thế Trường Song ngữ Quốc tế của Royal School được đền đáp bằng "quả ngọt". Cụ thể, vào ngày 06/10, Royal School được Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE) công nhận ở hai cấp độ Cambridge IGCSE và AS/A Level.

Royal School - Một năm nhìn lại: Đại thắng với những thành tích nổi bật - 2

Chỉ sau gần 1 năm trở thành thành viên, Royal School đã chính thức đủ điều kiện để tổ chức kì thi chuẩn Cambridge.

Học sinh tạo ấn tượng với "Royal Speaking Contest" và "Royal's Got Talent"

Trong năm qua, Royal School cũng gặt hái nhiều thành công với hai cuộc thi lớn là "Royal Speaking Contest" và Royal's Got Talent.

Khi cuộc thi Royal Speaking Contest sẽ là nơi để các em học sinh cùng tranh tài bằng cách kể chuyện tiếng Anh (Tiểu học) và Hùng biện tiếng Anh theo chủ đề (Trung học). Thông qua cuộc thi, những "nhà hùng biện" của Royal School đã thể hiện khả năng diễn thuyết bằng tiếng Anh xuất sắc và tư duy sắc bén, sáng tạo.

Royal School - Một năm nhìn lại: Đại thắng với những thành tích nổi bật - 3

Học sinh Royal School tự tin thể hiện tài năng với các cuộc thi bổ ích.

Thì tại Royal's Got Talent, các em học sinh lại có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Cuộc thi được Royal School tổ chức dưới hình thức trực tuyến trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đầu năm 2022 với sự chuẩn bị bài bản và chỉn chu. Sự hưởng ứng tích cực với hơn 100 tiết mục dự thi được gửi về đã chứng tỏ sức hút đặc biệt và thành công của cuộc thi.

Học sinh đạt thành tích cao với hình thức học trực tuyến cùng phương pháp giảng dạy mới

Với 100% đội ngũ giáo viên được đào tạo từ các trường giáo dục hàng đầu, Royal School mang đến những phương pháp giảng dạy hiệu quả. Đặc biệt, trong giai đoạn học tập trực tuyến, Royal School thường xuyên tổ chức các hội thảo, tập huấn dành cho giáo viên nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi phương pháp giảng dạy mới. Dù phải tương tác và giảng dạy qua màn hình nhưng các giáo viên của Royal School vẫn truyền đạt thông tin kiến thức hiệu quả.

Royal School - Một năm nhìn lại: Đại thắng với những thành tích nổi bật - 4

Thầy cô áp dụng phương pháp giáo dục mới vào giảng dạy trực tuyến mang lại hiệu quả cao.

Chính nhờ vào sự kết nối và phương pháp truyền thụ khoa học, quá trình dạy - học trực tuyến tại Royal School đã diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. "Trái ngọt" cho kỳ học vừa qua hiển thị rõ nét thông qua thành quả học tập xuất sắc của học sinh với thành tích học tập không hề kém cạnh so với học trực tiếp. Điển hình là khối 6 với hơn 70% học sinh đạt thành tích giỏi trong kỳ thi giữa kỳ I.

Đa dạng hoạt động, sự kiện trong giai đoạn học trực tuyến

Nhằm xây dựng một tổ chức có tính kết nối giữa học sinh với Nhà trường, ngày 15/10, Royal School đã tổ chức Đại hội Ban chấp hành Hội đồng Học sinh (BCH HĐHS) với hình thức trực tuyến. Với mục đích là đầu tàu kết nối các bạn học sinh trong toàn trường, HĐHS là đại diện quyền lợi và tiếng nói chung của học sinh trước các vấn đề liên quan được thực hiện trong và ngoài Nhà trường.

Dựa trên mục tiêu xây dựng môi trường hiện đại, năng động, trường cũng mang đến cho học sinh nhiều sân chơi hữu ích như Lễ hội Trung thu, Lễ hội Halloween, Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Lễ hội Giáng sinh,…

Royal School - Một năm nhìn lại: Đại thắng với những thành tích nổi bật - 5

Các em học sinh đón Giáng sinh ấm áp với những phần quà ý nghĩa ông già Noel của Royal School.

Dù bắt đầu có chút thách thức nhưng với thành quả nổi bật mà Royal School đạt được, năm 2021 là một năm thành công. Nhờ sự ủng hộ và tin tưởng từ phụ huynh và học sinh, Royal School càng vững tâm và trở thành "nhà leo núi" mạnh mẽ, chinh phục những cột mốc đáng tự hào.