Rà soát học sinh thiếu ăn, thiếu mặc trong dịp Tết

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý vừa có công văn yêu cầu các Sở GD-ĐT địa phương tập trung rà soát lập danh sách đối tượng HS có thể thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở trong dịp Tết và sau Tết để có biện pháp hỗ trợ kịp thời từ phía ngành GD.

Rà soát học sinh thiếu ăn, thiếu mặc trong dịp Tết - 1
Học sinh bán trú tại trường tiểu học Khao Mang
(xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) tự thổi cơm ăn trưa. (Ảnh: Việt Hưng)
 
Theo đó, các Sở GD-ĐT cần tham mưu với các cấp chính quyền, phối hợp với các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo việc đón Tết, học tập trước và sau Tết bình thường. Đặc biệt, không để học sinh đứt bữa, phải bỏ học do thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở.
 
Bộ yêu cầu các Sở GD-ĐT cần báo cáo bằng văn bản về Bộ GD-ĐT về tình hình và kết quả triển khai công việc trước ngày 10/3/2010.

Được biết, từ hơn một tháng nay, các thầy cô giáo trường THCS Đồng Sơn (Tân Sơn, Phú Thọ) phải chạy vạy, xoay xở khắp nơi để duy trì bữa ăn cho 62 học sinh bán trú người dân tộc Dao bị thiếu đói… do mất mùa.

Ngay khi biết tin nhiều học sinh tại trường THCS Đồng Sơn bị thiếu đói, sáng 22/1, đoàn công tác Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã lên đường đến chia sẻ và hỗ trợ gạo, mì tôm, đồ dùng thiết yếu khác cho các học sinh trường THCS Đồng Sơn.

Ông Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ khuyến học Việt Nam đã trích khẩn cấp 20 triệu đồng từ nguồn tài trợ của giải Golf Swing for the Kids để hỗ trợ các học sinh của trường...

Tiếp đó, vào ngày 25/1, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã đến trao 620 quyển vở + 200 chiếc bút (Mỗi học sinh được nhận 10 quyển vở và 3 chiếc bút) cho 62 học sinh để giúp những học sinh này sử dụng vào mục đích học tập cho đến khi kết thúc học kỳ II năm 2010. Đoàn công tác đã trao số tiền 2.880.000 đồng cho công đoàn nhà trường để công đoàn hỗ trợ bổ sung thức ăn cho các em học sinh cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Đến thăm, chứng kiến cuộc sống của thầy, trò trường THCS Đồng Sơn, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ với những khó khăn của các em học sinh. Qua sự việc này, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với Công đoàn ngành chỉ đạo các Sở GD-ĐT tăng cường kiểm tra để các cháu học sinh không phải nhịn đói đến lớp - bà Nghĩa khẳng định.

Hồng Hạnh