Quỹ Prudence tài trợ 120 suất bọc bổng toàn phần “Lập trình viên Quốc tế”

(Dân trí) - Hôm nay, 12/08/2008, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình học bổng công nghệ thông tin do Quỹ Prudence thuộc tập đoàn Prudential Vương Quốc Anh tài trợ.

Đây là chương trình học bổng dành cho những học sinh tốt nghiệp PTTH loại khá, giỏi nhưng không có điều kiện theo học đại học, cao đẳng; học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc khuyết tật và học sinh có thành tích tốt trong hoạt động Đoàn, Đội được xét ưu tiên. Chương trình được Quỹ Prudence thuộc Tập đoàn Prudential Vương Quốc Anh tài trợ trong 5 năm. Trung ương Đoàn TNCD Hồ Chí Minh là đơn vị điều phối chương trình, chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn phối hợp tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn các học sinh có đủ tiêu chuẩn nhận học bổng.

Quỹ Prudence sẽ tài trợ cho 120 suất học bổng trong 03 năm (2008,2009 và 2010). Giá trị mỗi suất học bổng toàn phần là 2.400 USD cho khóa học 2 năm “Lập trình viên quốc tế”. Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech Việt Nam được lựa chọn là đơn vị đào tạo của chương trình.

Năm 2008, Quỹ Prudence tài trợ cho 25 suất được phân bổ cho 03 tỉnh thành gồm, Hà Nội 15 suất, Hải Phòng 10 suất và Thanh Hóa 10 suất. Chương trình được bắt đầu từ tháng 9/2008. Các ứng cử viên quan tâm có thể nộp hồ sơ thi tuyển tại các Tỉnh, Thành Đoàn hoặc cơ sở đào tạo của Aptech tại các địa phương. Dự kiến khoảng 20-25/10/2008 sẽ tổ chức thi hai môn Toán và Anh văn, khoảng 3-7/11/2008 sẽ tổ chức phỏng vấn những thí sinh đã lọt qua vòng 1. Dự kiến trong tháng 11 năm 2008 sẽ khai giảng khóa học đầu tiên.

Các khóa học được tổ chức tại các cơ sở đào tạo của Aptech tại các địa phương theo thời gian biểu 3 buổi/tuần, mỗi buổi học 4 giờ. Ngoài thời gian trên lớp, các học viên sẽ tham dự các buổi hội thảo, thăm các công ty phần mềm và thực hành. Hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp bằng Lập trình viên quốc tế của Tập đoàn Aptech Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hảo - Phó Tổng giám đốc Quan hệ Đối ngoại của Tập đoàn Prudential Việt Nam, đại diện cho Quỹ Prudence khẳng định Quỹ Prudence sẽ cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ tài trợ cho chương trình. Bên cạnh đó, ông Hảo cũng cho biết, Quỹ Prudence cũng như Tập đoàn Prudential Việt Nam luôn dành những sự ưu tiên cho sự nghiệp giáo dục, khuyến học.

Vừa qua, tập đoàn Prudential Việt Nam cũng đã dành tặng cho Quỹ Khuyến học “Vòng tay đồng đội” 50.000.000 đ làm học bổng cho con thương, bệnh binh, liệt sĩ, con các cựu chiến binh và quân nhân đang tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn giúp các em có điều kiện được đi học và học tốt.

Quốc Long