Quảng Ngãi: Cho học sinh nghỉ học phòng chống Covid-19 từ ngày 4/2

Quốc Triều

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh quyết định cho học sinh nghỉ từ ngày 4/2 để phòng chống Covid-19.

Chiều tối ngày 2/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh quyết định cho học sinh trên địa bàn được nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo quyết định này, học sinh tỉnh Quảng Ngãi được nghỉ từ ngày 4/2. Việc đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán theo kế hoạch của ngành Giáo dục và Đào tạo đã ban hành. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh giao Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục yêu cầu giáo viên, học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Quảng Ngãi:  Cho học sinh nghỉ học phòng chống Covid-19 từ ngày 4/2 - 1

Tỉnh Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/2 nhằm phòng, chống Covid-19

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi quyết định cho học sinh nghỉ Tết từ ngày 8/2/2021 đến ngày 16/2/2021 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Đối với cán bộ giáo viên nghỉ Tết 7 ngày theo quy định chung.

Sau khi một số địa phương xuất hiện ca bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động dừng các hoạt động có nhiều học sinh tham gia để phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh này cũng chủ động kích hoạt 20 chốt kiểm tra y tế trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường biển.