Gia Lai:

Phụ huynh phản ánh, Sở yêu cầu dừng một số khoản thu bất hợp lý

(Dân trí) - Ngay sau khi nhận được đơn thư phản ánh bất cập về các khoản xã hội hóa tại trường THPT Trần Cao Vân (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai), Sở GD&ĐT, huyện ủy đã vào cuộc. Qua xác minh, Sở đã yêu cầu dừng một số khoản thu bất hợp lý.

Thời gian qua, Huyện ủy huyện Chư Sê, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã nhận được đơn thư bức xúc trước việc Trường THPT Trần Cao Vân yêu cầu phụ huynh, học sinh phải đóng nhiều khoản tiền xã hội hóa cao.

Phụ huynh phản ánh, Sở yêu cầu dừng một số khoản thu bất hợp lý - 1

Trường THPT Trần Cao Vân nơi phụ huynh bức xúc về nhiều khoản xã hội hóa.

Theo đơn thư phản ánh những khoản tiền vận động xã hội hóa khiến phụ huynh không đồng tình gồm: 300 ngàn đồng/1 em để mua máy tính và bàn ghế; quỹ Hội Cha mẹ học sinh 200 ngàn đồng/người; quỹ Hội Khuyến học 200 ngàn đồng/người; 100 ngàn đồng/1 học sinh/ 10 tháng tiền phô tô giấy tờ bài kiểm tra; nhà trường có giếng nước đảm bảo vệ sinh nhưng vẫn yêu cầu học sinh đóng tiền 15 ngàn đồng/1 học sinh/1 tháng; nhà trường bắt buộc học phụ đạo mỗi lớp 4 môn, riêng học sinh 12 học 6 môn; nhà trường thu tiền gửi xe đạp và xe máy từ 15-35 ngàn đồng/1 học sinh dù nhà xe do tiền xã hội hóa những năm trước…

Phụ huynh phản ánh, Sở yêu cầu dừng một số khoản thu bất hợp lý - 2
Một năm, nhà trường đã huy động nhiều khoản xã hội hóa để phục vụ vào nâng cấp thiết bị dạy học và hoạt động của nhà trường

Giải thích về đơn thư, ông Bùi Quang Vinh - Hiệu trưởng THPT Trần Cao Vân cho biết: “Trường chỉ mới tách ra được vài năm nên cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn. Dựa vào nguồn vốn chi thường xuyên thì rất lâu ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của các giáo viên nên nhà trường đã đề ra kế hoạch xin nguồn xã hội hóa để mua các thiết bị dạy học. Những khoản tiền xã hội hóa nói trên, chúng tôi chỉ vận động, ai có thì đóng, không có thì thôi, không có chuyện ép buộc. Những khoản xã hội hóa đều báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. Được Sở phê duyệt thì trường mới triển khai.”.

“Do thiếu phòng máy nên thời gian qua, các em đi học tin nhờ ở trường khác cách trường này hơn 10km nên năm học 2019-2020, nhà trường xin dự án được 40 máy tính nên vận động để mua thêm 6 máy tính và bàn ghế, kéo mạng internet… Có 517/756 phụ huynh đóng góp ủng hộ 150 triệu đồng để hoàn thiện 2 phòng máy. Đầu năm học, Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường dự kiến vận động đóng góp hơn 144 triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động và trao thưởng cho học sinh nhưng đến nay mới có hơn 15 triệu đồng được đóng góp. Với tiền giữ xe và phô tô giấy thì nhà trường giao cho Đoàn thanh niên và Công đoàn trường thu để làm quỹ. Các khoản thu này cũng được thực hiện theo đúng quy định và trên cơ sở tự nguyện”, ông Vinh cho biết thêm.

Phụ huynh phản ánh, Sở yêu cầu dừng một số khoản thu bất hợp lý - 3

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã bỏ một số khoản thu chưa hợp lý của nhà trường.

Ông Võ Văn Tiên - Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai xác nhận: “Ngay sau khi nhận được đơn thư phản ánh, đoàn thanh tra của Ssở đã về làm việc với trường. Ngoài ra khoản thu hợp lý, việc nhà trường và Hội Khuyến học trường song song triển khai vận động để trang bị thêm thiết bị cho hai phòng máy và quỹ Khuyến học để trao bổng cho học sinh hàng tháng gây áp lực cho phụ huynh, đoàn thanh tra đã yêu cầu dừng vận động quỹ Khuyến học. Đồng thời, cũng yêu cầu lãnh đạo nhà trường, ban giám hiệu rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng xã hội hóa”.

Phạm Hoàng