Phát triển Doanh nghiệp xã hội qua các trường ĐH Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay 9/4, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân phối hợp với Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển Doanh nghiệp Xã hội qua các trường Đại học Việt Nam: Thách thức và Cơ hội ”.

Đây là một trong hai hoạt động - hội thảo và tập huấn cho giảng viên các trường đại học - được tổ chức từ ngày 9/4/2012 đến hết ngày 11/4/2012 về chủ đề này.
 
Phát triển Doanh nghiệp xã hội qua các trường ĐH Việt Nam
Đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Theo ban tổ chức, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh các chính sách và giải pháp về các vấn đề xã hội như việc làm, thu nhập, bất bình đẳng, nghèo đói, các đối tượng khó khăn trong xã hội (người tàn tật, dân tộc, vùng sâu, vùng xa), mất cân đối trong sự phát triển giữa các vùng, khu vực, giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội... trên thế giới và ở Việt Nam có xu hướng không bắt kịp được với thực tế.

Trong bối cảnh đó, hình thức tổ chức kinh tế mới - Doanh nghiệp Xã hội (Social Enterprise) được phát triển như một giải pháp tích cực trong việc hạn chế, giải quyết và xử lý các vấn đề xã hội. Do vai trò quan trọng và khả năng giải quyết vấn đề xã hội một cách tích cực, Doanh nghiệp Xã hội đang trở thành trào lưu phát triển rất nhanh trên thế giới và ở Việt Nam.

Giải pháp cho các vấn đề xã hội luôn là một chủ đề quan trọng và ngày càng được nhiều giới, ngành quan tâm. Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR - Corporate Social Responsibility) cũng đã trở thành một vấn đề có quy mô toàn cầu. Giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết các vấn đề xã hội và tích cực thực thi Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp là thông qua Doanh nghiệp Xã hội. Đưa nội dung đào tạo về Doanh nghiệp Xã hội vào quá trình đào tạo quản lý và Quản trị kinh doanh ở các trường đại học là cách thiết thực và hiệu quả nhất để các trường đại học Việt Nam góp phần vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Hồng Hạnh