Phát hành sách tiếng Việt dành cho trẻ khiếm thính

(Dân trí) - Với sự trợ giúp của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID), tổ chức phi chính phủ Pearl S Buck International cùng Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục Đặc biệt đã dịch, in và sẽ xuất bản 5.000 cuốn sách tiếng Việt “Giúp đỡ trẻ điếc”.

“Giúp đỡ trẻ điếc” là cuốn sách giúp cha mẹ và những người chăm sóc xây dựng các kỹ năng giao tiếp của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cuốn sách mô tả các hoạt động giúp cho việc học ngôn ngữ thông qua cả hai phương pháp dùng ký hiệu lẫn lời nói; giải thích các cách thức điều chỉnh các hoạt động và các bài luyện tập dành cho các nhu cầu và khả năng cụ thể của trẻ, cũng như những tình huống riêng trong gia đình.

 

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phân tích tật điếc ảnh hưởng như thế nào đến khả năng học ngôn ngữ của trẻ, cũng như sự phát triển về trí tuệ và xã hội.

 

Với sự tài trợ của USAID, cuốn sách được biên soạn bởi Quỹ Hesperian, phối hợp với gia đình các trẻ em điếc và khiếm thính. Cuốn sách đã được sử dụng ở 17 nước. Đây là lần đầu tiên sách được in ở Việt Nam.

 

Theo đó, Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục Đặc biệt sẽ phát miễn phí 3.000 cuốn,  2.000 cuốn còn lại sẽ được bán để trang trải cho chi phí in sách. 

 

Nguyễn Hiền