Nữ sinh trúng học bổng 5 tỷ du học Mỹ nhờ lan tỏa văn hóa đọc sách

Trường Thịnh

(Dân trí) - Bạn Diệp Quế Anh (Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM) đã xuất sắc trúng tuyển 4 trường đại học danh giá tại Mỹ, trong đó trường University of Richmond đã trao gói học bổng 5 tỷ VNĐ cho 4 năm học.

Nữ sinh trúng học bổng 5 tỷ du học Mỹ nhờ lan tỏa văn hóa đọc sách - 1
Diệp Quế Anh - Học sinh lớp 12 Văn trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM.

Sớm nhận thức được điều kiện tài chính của gia đình không thể đủ để có thể du học Mỹ một cách thoải mái, vì vậy, Quế Anh lên kế hoạch học tập và làm hồ sơ một cách nghiêm túc từ những ngày mới bước vào lớp 10 một phần để thực hiện ước mơ tiếp cận nền giáo dục tốt nhất thế giới tại Mỹ, một phần là để tiết kiệm, đỡ đần chi phí cho gia đình. Em luôn giữ được điểm trung bình trên lớp đạt 9.3/10 năm lớp 10 và 9.2 lớp 11; ngoài ra, em đã đạt điểm IELTS 7.5 ngay đầu 12.

Bởi điểm mạnh của em không phải là học thuật nên em đã cố gắng tập trung làm mạnh yếu tố khác để khiến cho bộ hồ sơ của mình thật nổi bật và khác biệt, điều đó khiến Quế Anh trăn trở về việc mình nên làm gì để ghi dấu ấn trong bộ hồ sơ: "Em từng mường tượng mình phải làm những hoạt động lớn lao như: Đi đến những vùng đất xa xôi để trải nghiệm, hay tham gia các CLB lớn, các dự án tầm cỡ,.. Tuy nhiên, trong quá trình làm hồ sơ tại trung tâm American Study, em đã rèn được một tư duy mà em cho là vô cùng "đắt giá" rằng em có thể theo đuổi chính cái sở thích của bản thân để tạo ra một màu sắc riêng; không cần phải làm những việc quá lớn lao nhưng phải thể hiện được bức tranh toàn cảnh về bản thân em nhất. Nhờ vậy mà em đã quyết định kiên trì theo đuổi sở thích cá nhân đó là đọc sách và cố gắng lan tỏa điều đó đến với cộng đồng bằng việc tạo ra nhiều dự án liên quan đến đọc sách nhằm mục đích truyền cảm hứng và cải thiện thói quen đọc sách của mọi người".

Nữ sinh trúng học bổng 5 tỷ du học Mỹ nhờ lan tỏa văn hóa đọc sách - 2
Quế Anh có niềm mê lan tỏa văn hóa đọc sách đến và đã tự viết ra được 2 cuốn sách của riêng mình.

Từ nhỏ, Quế Anh đã có một tình yêu mãnh liệt với những trang sách, càng đọc nhiều, càng tìm tòi, em lại càng khám phá ra được những tri thức và những giá trị tốt đẹp mà những cuốn sách chứa đựng. Ngay từ năm học lớp 10, Quế Anh tham gia vào dự án "SE Project" cùng các học sinh của trường Phổ thông Năng khiếu. Dự án tổ chức nhiều hoạt động nhằm gây quỹ và đã quyên góp được hơn 18 triệu và gần 200 cuốn sách cho trại trẻ mồ côi đồng thời tổ chức các mô hình đọc sách hiệu quả tại các mái ấm để tạo hứng thú cho các em trong việc đọc sách; tổ chức các ngày hội, tặng quà cho các em nhỏ của Cô nhi viện Suối Sao. Quế Anh chia sẻ: "Đây là dự án ngoại khóa đầu tiên mà em tham gia nên nó mang lại cho em những kỉ niệm rất khó quên, em được gặp những người bạn mới có chung sở thích về đọc sách, được đóng góp một phần giá trị nhỏ bé đến cộng đồng."

Ngay sau đó cùng các bạn trong lớp xuất bản ra 2 cuốn sách với tựa đề: "Thanh xuan vi vu ki" và "Duong ham Gullivan" kể về những trải nghiệm du lịch đáng nhớ của bản thân và những thông điệp quan trọng trong những cuốn sách mà Quế Anh yêu thích. Em chia sẻ: "Quá trình đi khám phá các địa điểm du lịch quanh Sài Gòn hay khi đọc được một cuốn sách hay đều mang lại cho em rất nhiều niềm cảm hứng và trải nghiệm." Bên cạnh đó, Quế Anh còn lan tỏa niềm yêu thích đọc sách của mình tới các bạn trẻ thông qua dự án tạo những Podcast Review sách mang tên: "Truthie".

Đây cũng là những nguyên liệu quý giá để em đưa vào trong bài luận cá nhân của mình gửi đến các trường đại học Mỹ, Bài luận của Quế Anh truyền tải một thông điệp: "Em muốn những bạn khác cũng có thể cảm nhận được niềm đam mê đọc sách và khám phá thế giới sau khi đọc những trang review của em. Có thể sau đó, mọi người cũng sẽ có cảm hứng để chính mình tự trải nghiệm những điều đó". Để hoàn thành bài luận này, em cũng đã phải mất đến 3 tháng rưỡi bởi em nghĩ rằng bài luận chính là yếu tố gần như quan trọng nhất để quyết định bạn có được học bổng cao hay không nên em đã cố gắng trò chuyện và trao đổi thật nhiều với giáo viên người Mỹ tại trung tâm American Study để giúp mình trau dồi ý tưởng và đặc biệt là thể hiện được bản thân trọn vẹn nhất chỉ trong 650 từ.

Nữ sinh trúng học bổng 5 tỷ du học Mỹ nhờ lan tỏa văn hóa đọc sách - 3
Quế Anh tích cực giúp đỡ cộng đồng bằng đam mê đọc sách của em.

Quế Anh nhấn mạnh bộ hồ sơ của mình chỉ là một bộ hồ sơ bình thường nhưng chính sự liên kết chặt chẽ giữa các yếu tố để thể hiện một bức tranh có 100% hình ảnh cá nhân từ tính cách, đam mê, lý tưởng cũng như giá trị đem lại cho cộng đồng đã giúp em đạt được suất học bổng mà nhiều bạn người mơ ước.