Nữ sinh lớp 8 tố thầy giáo gạ tình: Thông tin trái ngược, chờ xác minh

Nguyễn Cường

(Dân trí) - "Tôi được biết công an đã làm việc với giáo viên H.. Hiện tại thông tin đang trái ngược, chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng - đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang cho biết.

Ngày 18/3, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang cho biết, liên quan đến sự việc giáo viên Nguyễn Sơn H. đang dạy ở Trường THCS Xuân Diệu (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) bị nữ sinh lớp 8 cùng trường tố nhắn tin "gạ tình", Sở đã nhận được 2 báo cáo từ trường với nội dung trái ngược.

Nữ sinh lớp 8 tố thầy giáo gạ tình: Thông tin trái ngược, chờ xác minh - 1

Trường THCS Xuân Diệu (Ảnh: Đ.T.).

Cụ thể, ở báo cáo đầu tiên, Ban giám hiệu Trường THCS Xuân Diệu, cho biết sau khi có dư luận, nhà trường đã làm việc với thầy H., nữ sinh và gia đình nữ sinh. Tại buổi làm việc, nữ sinh thừa nhận dựng chuyện để vu khống thầy H..

Tuy nhiên, ở báo cáo thứ 2 xác nhận giáo viên H. nhắn tin "gạ tình" nữ sinh là có thật. Giáo viên H. thừa nhận hành vi nhắn tin qua lại với nữ sinh.

"Tôi được biết công an đã làm việc với giáo viên H.. Hiện tại thông tin đang trái ngược, chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng. Quan điểm của Sở là nếu giáo viên sai sẽ xử lý thật nghiêm. Giáo viên là hình mẫu cho học sinh noi theo, không thể có hành vi như vậy. Còn trường hợp học sinh sai, chúng tôi sẽ giáo dục, uốn nắn", vị lãnh đạo cho biết.

Hiện Trường THCS Xuân Diệu đã cắt cử giáo viên dạy thay thầy H., đồng thời có các hoạt động thăm hỏi, động viên tinh thần nữ sinh được cho là liên quan  trong sự việc.

Trước đó, ngày 14/3, mạng xã hội xôn xao thông tin một thầy giáo Trường THCS Xuân Diệu nhắn tin "gạ tình" nữ sinh. Hình ảnh đoạn tin nhắn qua lại giữa nam giáo viên và nữ sinh được chia sẻ rầm rộ.

Sự việc đang được Công an TP Mỹ Tho xác minh, làm rõ.