Phú Yên:

Nữ sinh được F0 chở đi thi vào lớp 10, nhà trường ra thông báo khẩn

Trung Thi

(Dân trí) - Em P.L.T.D (TP Tuy Hòa, Phú Yên) được chị mình là bệnh nhân 16441 mắc Covid-19 chở đi thi vào lớp 10, nên nhà trường ra thông báo khẩn yêu cầu toàn hội đồng thi liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn.

Chiều 30/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Huỳnh Tấn Châu - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Chánh - cho biết, nhà trường vừa có thông báo khẩn về việc có thí sinh P.L.T.D là F1 của chị mình (bệnh nhân (BN) 16441 mắc Covid-19 điều trị ở Phú Yên) dự thi ở hội đồng thi trường này vào ngày 22/6.

Theo đó, nhà trường đề nghị tất cả thầy cô, nhân viên hội đồng coi thi trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, các thí sinh dự thi phòng 11, các thí sinh tiếp xúc với thí sinh P.L.T.D, phụ huynh có liên quan đến trường hợp trên, liên hệ gấp với các cơ quan y tế để được hướng dẫn. 

Nữ sinh được F0 chở đi thi vào lớp 10, nhà trường ra thông báo khẩn - 1

Điểm trường thi nơi F0 đã chở thí sinh đến dự thi vào lớp 10 hôm 22/6.

Được biết, Hội đồng thi tại điểm trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh vào ngày 22/6 có khoảng hơn 500 thí sinh và cán bộ, nhân viên hội đồng coi thi. Riêng phòng thi 11 có 24 thí sinh và 2 giám thị.

Nữ sinh được F0 chở đi thi vào lớp 10, nhà trường ra thông báo khẩn - 2

Vào ngày 22/6, có khoảng hơn 500 thí sinh và cán bộ, nhân viên đến hội đồng coi thi tại điểm trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (Ảnh minh họa)

"Hiện nhà trường đang chờ kết quả xét nghiệm đối với thí sinh P.L.T.D. và hướng dẫn đối với cơ quan y tế để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định" - thầy Huỳnh Tấn Châu - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Chánh nói.

Trước đó, sáng 30/6, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã công bố lịch trình của 21 bệnh nhân mắc Covid-19 ở tỉnh này.

Đáng chú ý, BN16441 mắc Covid-19 khi tiếp xúc với "ổ dịch" chợ Màng Màng (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa).

Theo điều tra dịch tễ, vào ngày 22/6, BN 16441 đã chở em mình là P.L.T.D. đi thi ở Trường THPT Lương Văn Chánh và đón về nhà.

Cũng theo Sở Y tế Phú Yên, đến sáng nay 30/6, tỉnh này ghi nhận 93 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng; trong đó, TP Tuy Hòa có 63 ca, huyện Sơn Hòa có 26 ca, thị xã Đông Hòa có 3 ca và huyện Tuy An có một ca.