Nữ sinh ba lần đạt “Sinh viên 5 tốt”

“Sinh viên 5 tốt” là danh hiệu cao quý nhằm tuyên dương những bạn trẻ xuất sắc, tiêu biểu trên nhiều mặt học tập, rèn luyện. Tại Trường đại học Xây dựng Miền Tây, có một nữ sinh vừa giành giải thưởng “Sao tháng Giêng”, vừa ba lần đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương.

Nguyễn Thị Hồng Cúc là con út trong một gia đình có bảy anh chị em. Bố là thương binh mất sức lao động, cả nhà chỉ có một mình Cúc được đi học đại học. Ngày đầu bước chân vào cổng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, trong túi cô tân sinh viên chỉ có vẻn vẹn một triệu đồng. Ngay từ khi mới bước vào đại học, Nguyễn Thị Hồng Cúc đã tự đặt mục tiêu phấn đấu quan trọng nhất: Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Vốn thông minh, ham học hỏi, cô nhanh chóng lọt vào tốp tân sinh viên xuất sắc. Năm 2016, Hồng Cúc nộp hồ sơ xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương nhưng không đạt. Cô nhận ra “Sinh viên 5 tốt” là cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện trên cả năm tiêu chí: Đạo đức, Học tập, Thể lực, Tình nguyện và Hội nhập. “Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đủ khả năng hoàn thiện tất cả mọi tiêu chí, cho nên đã thoáng có ý muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, cơ duyên với Hội Sinh viên của trường đã thay đổi suy nghĩ ấy”, Hồng Cúc cho biết.

Nữ sinh ba lần đạt “Sinh viên 5 tốt” - 1

Nguyễn Thị Hồng Cúc (ngoài cùng bên trái) giành giải thưởng “Sao tháng Giêng” và ba lần được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Tham gia các chương trình, hoạt động của Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, cô nữ sinh năm nhất có nhiều trải nghiệm mới mẻ và những cơ hội tìm hiểu, khẳng định năng lực bản thân. Hồng Cúc dần học được cách cân đối, đầu tư thời gian để tập trung vào những nhiệm vụ cần thiết, phù hợp sinh viên song song với việc học tập, như nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động tình nguyện, rèn luyện thân thể... Nghiêm túc thực hiện các kế hoạch đã đề ra, liên tiếp trong hai năm 2017 và 2018, Nguyễn Thị Hồng Cúc đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, đồng thời giành Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2017. Không những vậy, thành tích học tập trung bình các năm học của nữ sinh sinh năm 1997 cũng luôn đạt loại xuất sắc. Trong cộng đồng sinh viên ở TP Vĩnh Long, ai cũng biết tới Hồng Cúc bởi bảng thành tích đồ sộ, cùng rất nhiều loại danh hiệu, giải thưởng cô đã giành được như “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác”, Giải nhì khu vực miền nam tại “Hội thi Plympic các môn khoa học Mác - Lê-nin”, Giải nhất chương trình “Sinh viên với kỹ năng quản lý tài chính”…
Dù đã trở thành tấm gương sáng tại trường và hạt nhân trong các chương trình, hoạt động của học sinh, sinh viên tại TP Vĩnh Long, nhưng Hồng Cúc vẫn không tự hài lòng với bản thân. Cô tiếp tục miệt mài học tập, đồng thời tìm tòi thêm các giải pháp thúc đẩy phong trào sinh viên nói chung, phong trào “Sinh viên 5 tốt” nói riêng nhằm tạo môi trường để lớp sinh viên các khóa sau trưởng thành. Trong đợt tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm 2019 vừa qua nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Hồng Cúc lần thứ ba được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Chia sẻ với chúng tôi tại buổi lễ tuyên dương những ngày đầu tháng 1 vừa qua, cô nữ sinh đầy nghị lực nói: “Sinh viên 5 tốt” là niềm vinh dự, phần thưởng lớn góp phần thay đổi hoàn toàn ý chí, nhận thức của mỗi bạn trẻ. Cùng với việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cá nhân, phong trào “Sinh viên 5 tốt” còn tạo đà thôi thúc người trẻ tham gia các hoạt động của Hội Sinh viên bằng những cảm nhận về vai trò trong việc cổ vũ, động viên bạn bè cùng thi đua, cố gắng học tập, rèn luyện”.
Qua những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc như Nguyễn Thị Hồng Cúc, có thể thấy rằng phong trào “Sinh viên 5 tốt” đang ngày càng phát huy tốt vai trò là môi trường thích hợp để sinh viên tự tin khẳng định và phát triển. Tuy nhiên, để biến “Sinh viên 5 tốt” từ “danh hiệu” thành “thương hiệu”, các cấp Hội Sinh viên Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực sáng tạo, trăn trở suy nghĩ về công tác kết nối với nhà tuyển dụng nhằm tận dụng một cách hiệu quả nhất nguồn nhân lực chất lượng cao từ các trường đại học, cao đẳng, học viện. Cụ thể, phối hợp chặt chẽ, kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan… tham gia đồng hành để hiểu rõ hơn những chương trình của phong trào “Sinh viên 5 tốt”; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như thường xuyên triển khai các hoạt động phù hợp thế mạnh, sở thích chính đáng của “Sinh viên 5 tốt” các cấp; khéo léo lồng ghép, đưa “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với hội viên, thanh niên các địa phương theo phương thức phù hợp với từng đối tượng.

Theo Linh Phan

Báo Nhân dân điện tử