Ninh Thuận: Điểm thi có thí sinh mắc Covid đăng ký nhập học qua điện thoại

Đức An

(Dân trí) - Để đảm bảo an toàn phòng dịch, điểm thi này dừng tất cả các quan hệ giao dịch trực tiếp, công tác nhận học sinh lớp 10 chuyển sang hình thức đăng ký nhập học qua điện thoại.

Ninh Thuận: Điểm thi có thí sinh mắc Covid đăng ký nhập học qua điện thoại - 1

Ninh Thuận đang áp dụng cách ly xã hội toàn huyện Ninh Phước, nơi gia đình thí sinh mắc Covid-19 sinh sống.

Trao đổi với Dân trí vào ngày 17/7, thầy Nguyễn Đình Long, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng (Ninh Thuận) cho biết trường đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn phòng dịch khi biết tin có thí sinh từng đến trường để dự kỳ thi tốt nghiệp THPT mắc Covid-19.

Theo đó, nhà trường dừng tất cả các quan hệ giao dịch trực tiếp cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng.

Chỉ có hoạt động nhận hồ sơ nhập học vào lớp 10 là còn duy trì. Tuy nhiên, nhà trường dừng tiếp nhận trực tiếp và chuyển sang hình thức đăng ký nhập học qua số điện thoại của giáo viên.

Hiệu trưởng Nguyễn Đình Long cho biết, trường cũng đã gửi khuyến nghị đến tất cả thầy, cô và các em học sinh có liên quan phải tự cách ly tại nhà, tránh tiếp xúc. Nếu sức khỏe không ổn (ho, sốt,...) thì đến thẳng Trạm y tế chứ không tự đi mua thuốc uống và nhắc nhở người thân trong gia đình cùng đề phòng.

Đồng thời, trường cũng đã cung cấp đầy đủ thông tin về những người có tiếp xúc gần với thí sinh mắc Covid-19 cho cơ quan chức năng để thực hiện công tác truy vết, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tối 14/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận (CDC Ninh Thuận) đã có thông báo nhanh về chùm ca bệnh nhân Covid-19 được Bộ Y tế đánh mã số là BN37531, BN37532, BN37533, BN37534, BN37535. Cả 5 bệnh nhân là người trong một gia đình.

Nguồn lây là từ người cha (BN37531) làm nghề tài xế xe tải. BN37531 đã có chuyến chờ hàng đi TPHCM từ ngày 3/7 và về Ninh Thuận vào ngày 6/7, phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 14/7. Sau đó, CDC Ninh Thuận tiến hành xét nghiệm vợ và 3 người con của BN37531 cho kết quả đều mắc Covid-19.

Theo bác sĩ Nguyễn Nhị Linh - Giám đốc CDC Ninh Thuận, trong 3 người con mắc Covid-19 của BN37531 có một người là thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thí sinh này thi tại phòng thi 215, 217, 218 thuộc Hội đồng thi Tốt nghiệp THPT trường Phạm Văn Đồng (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) vào chiều ngày 6/7 (buổi làm thủ tục dự thi) và 2 ngày thi  (7/7, 8/7).

CDC Ninh Thuận đã tiến hành thực hiện khử khuẩn môi trường, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các đối tượng tiếp xúc. Thực hiện tổ chức cách ly triệt để các người có liên quan đúng quy định.

Hiện địa bàn huyện Ninh Phước đã áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Địa phương cũng đang phong tỏa khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (nơi gia đình thí sinh trên sinh sống), thực hiện khử khuẩn môi trường, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các hộ dân trong khu vực phong tỏa và các địa điểm F0 đã từng đến.