Những hình ảnh đầu tiên tại Nhật của học viên chương trình 10.000 BrSE

Ngày 6/4, tại Nhật Bản, FPT Software sẽ phối hợp với Học viện Meros tổ chức khai giảng cho các học viên đầu tiên của Chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối (BrSE) của FPT Software. Năm 2015, FPT Software dự kiến sẽ đưa khoảng 500 học viên Chương trình BrSE sang đào tạo tại Nhật Bản.

Ông Nguyễn Thành Lâm, Tổng Giám đốc FPT Software cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự chào đón các bạn học viên đầu tiên của Chương trình 10.000 BrSE chính thức nhập học tại trường Meros Nhật Bản vào ngày 6/4, hiện thực hóa giấc mơ sự nghiệp của các bạn bằng hành động và một quá trình cụ thể. Quá trình này sẽ kéo dài trong khoảng một năm, không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng sẽ là thử thách phía trước dành cho các bạn. Sau khi vượt qua chặng đường này, các bạn sẽ trở thành một trong 10.000 Kỹ sư cầu nối của FPT Software nói riêng và của Việt Nam nói chung, bước ra môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp nhiều thách thức, nhưng cũng đầy thú vị”.

 

Dưới đây là một số hình ảnh đầu tiên tại Nhật của các học viên chương trình 10.000 BrSE

 

Ngày 1/4, nhóm học viên đầu tiên của Chương trình khởi hành bay sang Nhật để tham gia Lễ khai giảng vào ngày 6/4 và bắt đầu khóa học trong vòng 6 tháng – 12 tháng tùy vào khả năng học tập của các học viên.

 

Học viên làm thủ tục tại sân bay Việt Nam
Học viên làm thủ tục tại sân bay Việt Nam

 

Tại sân bay, các học viên được hướng dẫn và chia nhóm để hoàn tất các thủ tục xuất cảnh cần thiết trước khi lên máy bay để khởi hành.

 

Chia nhóm và hướng dẫn điền form xuất cảnh tại sân bay Việt Nam
Chia nhóm và hướng dẫn điền form xuất cảnh tại sân bay Việt Nam

 

Làm thủ tục Nhập cảnh tại sân bay Narita và di chuyển về ký túc xá của trường Meros ở Ikebukuro - trung tâm của thủ đô Tokyo.

 

Những học viên đầu tiên của Chương trình làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Narita
Những học viên đầu tiên của Chương trình làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Narita

 

Ký túc xá chỉ cách trường trong vòng 30 phút đi bộ. Học viên được bố trí ở từ 2-4 người/phòng. Các phòng ở được bố trí khép kín với đầy đủ tiện nghi phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

 

Học viên được bố trí 2-4 người/phòng
Học viên được bố trí 2-4 người/phòng
 
Trang thiết bị trong phòng tại ký túc xá
 
Trang thiết bị trong phòng tại ký túc xá
Trang thiết bị trong phòng tại ký túc xá

 

“Trong ngày đầu tiên đến Nhật Bản thì cán bộ của Trường Meros và FPT Software đã hỗ trợ chúng em rất nhiều. Ký túc xá hoàn toàn thích hợp với chúng em và tốt hơn mong đợi của em rất nhiều”, học viên Phạm Văn Tú, chia sẻ.

 

Ngay ngày hôm sau, các học viên được đưa đến trường Meros để làm các thủ tục nhập học và nghe tư vấn về việc làm thêm cũng như cuộc sống sinh hoạt thường ngày tại Nhật.

 

Trang thiết bị trong phòng tại ký túc xá
Meros là một trong những trường đào tạo Nhật Ngữ uy tín tại Nhật Bản, thành lập năm 1986, có 02 campus và 85 giáo viên.

 

Học viên làm thủ tục nhập học và nghe tư vấn về việc làm thêm

Học viên làm thủ tục nhập học và nghe tư vấn về việc làm thêm

 

Chương trình Đào tạo 10.000 BrSE  giai đoạn 2014 - 2018 được FPT Software công bố tại Nhật Bản vào tháng 11 năm 2014. Mục tiêu của Chương trình là nhằm giúp FPT nói riêng và các công ty CNTT của Việt Nam nói chung có đủ khả năng tiếp nhận lượng công việc ủy thác dịch vụ CNTT (IT Outsourcing) từ Nhật Bản, đồng thời giúp các công ty Nhật Bản có thêm nguồn kỹ sư CNTT trẻ.

 

Đối tượng mà Chương trình 10.000 kỹ sư cầu nối hướng tới là các kỹ sư CNTT hoặc sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT tùy theo trình độ tiếng Nhật đầu vào sẽ tham gia chương trình đào tạo tiếng Nhật khoảng 6 tháng đến 1 năm tại Việt Nam hoặc Nhật Bản để đạt trình độ tiếng Nhật N2. Trong đó có khoảng 5.000 BrSE của Chương trình được đào tạo tại Nhật. Thông tin chi tiết về Chương trình tại: www.http://kysucaunoi.vn

 

 V.A