Những “chiếc cầu nối thông tin” cho học sinh nghèo

Dự án trao tặng máy tính của Diageo dành cho học sinh, sinh viên khó khăn trên cả nước, đặc biệt là tỉnh Ninh Thuận, đã giúp các em có cơ hội học tập tốt hơn, từ đó mở ra một tương lai tươi sáng.

Ông Shivam Misra (bên trái), Tổng giám đốc Diageo Việt Nam, trao tấm biển biểu trưng tặng máy tính cho đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Ninh Thuận.
Ông Shivam Misra (bên trái), Tổng giám đốc Diageo Việt Nam, trao tấm biển biểu trưng tặng máy tính cho đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Ninh Thuận.

Tỉnh Ninh Thuận có gần 300 trường với hơn 130.000 học sinh các cấp học phổ thông, từ tiểu học đến THCS và PTTH, theo thống kê mới nhất của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh. Là một trong những tỉnh khó khăn nhất Việt Nam, tỉnh Ninh Thuận không có nhiều điều kiện để cải thiện chất lượng dạy và học. Mỗi năm học mới bắt đầu, trong khi rất nhiều em háo hức đến trường thì những bậc phụ huynh xem chi phí học hành là một gánh nặng. Các giáo viên lo lắng không đủ điều kiện học tập cho các em. Những điều này rất dễ khiến các em bỏ học.

Trong nhiều năm qua, với những hỗ trợ từ Chính phủ cũng như sự đóng góp của các mạnh thường quân, điều kiện học tập của các trường tại tỉnh Ninh Thuận đã được cải thiện đáng kể, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.

Hiện nay, tại Ninh Thuận, hầu như các trường THPT đều được lắp đặt hệ thống máy vi tính, giúp các em có điều kiện tiếp cận nhiều thông tin hữu ích cho việc học tập. Tuy nhiên, phần nhiều các trường THCS và hầu hết các trường tiểu học không được đầu tư hệ thống máy vi tính.

Những thông tin trên được ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, cho biết tại buổi lễ trao tặng máy tính cho các trường vào tuần trước.

Cụ thể, Công ty TNHH Diageo Việt Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tiến hành trao tặng 108 máy tính đã qua sử dụng (bao gồm 103 máy tính xách tay và 5 máy tính để bàn) cho các em học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhân đầu năm học mới 2017-2018.

Ông Linh cho biết thêm: “Việc trao tặng máy tính của công ty Diageo rất ý nghĩa. Sau khi nhận đợt trao tặng này của Diageo, chúng tôi sẽ bắt đầu phối hợp với các trường và trung tâm đào tạo trong tỉnh lắp đặt máy tính, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập.”

Thầy Nguyễn Thanh Phúc, Hiệu trưởng trường THCS Phan Chu Trinh, huyện Thuận Nam - một trong những trường nhận hỗ trợ máy tính, chia sẻ những chiếc máy tính này thật sự hữu ích vì từ trước đến nay, các em học sinh của trường phải “học ké” máy tính tại các trường khác trong huyện.

Đại diện các trường học tại Ninh Thuận nhận phần quà tài trợ từ Diageo Việt Nam. (Ảnh: Hữu Phương)
Đại diện các trường học tại Ninh Thuận nhận phần quà tài trợ từ Diageo Việt Nam. (Ảnh: Hữu Phương)

Phát biểu tại buổi lễ ông Shivam Misra, Tổng giám đốc của Diageo Việt Nam, cũng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục tại địa phương mình đang hoạt động thông qua tạo điều kiện để các em tiếp xúc với công nghệ, nâng cao kiến thức, xóa bỏ rào cản, và mở ra những cánh cửa tương lai tươi sáng.”

Ông cũng cho biết thêm trong những năm qua, thông qua sự hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và địa phương nơi công ty hoạt động, Diageo Việt Nam cũng đã trao tặng hàng trăm máy tính đã qua sử dụng nhằm giúp nhiều học sinh, sinh viên trên cả nước lần đầu tiên có được chiếc máy tính của riêng mình nhằm phục vụ cho công việc, học tập. Công ty đã trao tặng cho Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hàng trăm máy tính nhằm giúp những người kém may mắn tiếp cận với công nghệ.

Luôn xem hoạt động hỗ trợ cộng đồng là một phần trách nhiệm song hành cùng tất cả các hoạt động phát triển kinh doanh của công ty, bên cạnh các dự án trao tặng máy tính, Diageo Việt Nam cũng đã thực hiện nhiều dự án mang ý nghĩa xã hội khác, như chương trình “Nước cho cuộc sống” giúp cho hàng vạn gia đình trong đó nhiều học sinh tại các trường học ở những vùng sâu, vùng xa của Ninh Thuận có thể tiếp cận nguồn nước sạch từ năm 2011.

Ông Shivam Misra (bên trái), Tổng giám đốc Diageo Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ trao tặng máy tính.
Ông Shivam Misra (bên trái), Tổng giám đốc Diageo Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ trao tặng máy tính.

Ngoài ra, Diageo Việt Nam còn ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực trao quyền cho phụ nữ với việc triển khai dự án đầu tư cộng đồng mang tên “Plan W - Trao quyền cho phụ nữ thông qua đào tạo”. Theo đó, Diageo đã đầu tư 16 tỉ đồng trong 5 năm để giúp phụ nữ Việt Nam chứng minh bản thân và tạo dựng chỗ đứng trong xã hội, góp phần vào những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong quá trình thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2013-2017.

Minh An