Nhiều sinh viên ở TPHCM "mừng hụt" vì tưởng được giảm học phí

Hoài Nam

(Dân trí) - Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TPHCM vui mừng khi trường điều chỉnh giảm học phí nhưng nhiều em hụt hẫng khi chính sách không áp dụng cho sinh viên năm 2022.

Tối 5/1, sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TPHCM vui mừng chia sẻ thông tin, trường sẽ điều chỉnh giảm học phí, áp dụng mức học phí của năm học 2022-2023 như mức của năm học 2021-2022.

Sinh viên cũng rỉ tai nhau những ai đã nộp học phí theo mức thu mới nếu không để cấn trừ vào kỳ sau thì được nhận lại tiền chênh lệch.

Nhiều sinh viên ở TPHCM mừng hụt vì tưởng được giảm học phí - 1

Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TPHCM trong lễ khai giảng 2022 (Ảnh: NTCC).

Thông tin trường điều chỉnh giảm học phí, giữ nguyên mức học phí như trước là tin vui của rất nhiều sinh viên. Tuy nhiên ngay sau đó, nhiều sinh viên không khỏi hụt hẫng khi biết chính sách điều chỉnh học phí của trường chỉ áp dụng cho sinh viên nhập học năm 2021 trở về trước.

Nói rõ về việc điều chỉnh học phí, ông Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH KHXH&NV cho biết, trường điều chỉnh không tăng học phí đối với khóa tuyển sinh năm 2021 trở về trước. Những sinh viên khóa này đã nộp học phí theo mức thu mới thì sẽ cấn trừ vào khoản học phí học kỳ sau hoặc nhận lại tiền. 

Còn với khóa tuyển sinh 2022 theo đề án tự chủ, ông Nam nhấn mạnh, vẫn áp dụng theo mức học phí của đề án đã được phê duyệt. Để hỗ trợ sinh viên khó khăn, nhà trường vận động nhiều học bổng từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp, đối tác, cựu sinh viên.

Như vậy các em nhập học năm 2022 sẽ đóng học phí hệ đại trà lên 16 - 24 triệu đồng/năm tùy nhóm ngành thay cho mức cũ 11 triệu đồng. Đối với hệ chất lượng cao, mức cao nhất đến 60 triệu đồng/tháng thay cho mức cũ khoảng 36 triệu đồng. Riêng hệ đào tạo liên kết quốc tế cao nhất là 85 triệu đồng/năm.

Trước đó, nhiều trường đại học ở TPHCM đã điều chỉnh giảm học phí như Trường ĐH Luật, Trường ĐH Giao thông Vận tải, Trường ĐH Ngân hàng...