Đồng Tháp:

Nhiều học sinh lớp 12 không đóng tiền học thêm… bị giữ "giấy báo dự thi"

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Có 9 học sinh lớp 12A1 trường THPT TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bị nhân viên thư viện giữ lại "giấy báo dự thi". Nguyên nhân, do các học sinh này không đóng tiền học thêm.

Sở GD - ĐT tỉnh Đồng Tháp thông tin, ngày 4/7, Sở nhận được thông tin phản ánh qua mạng xã hội về việc một số học sinh lớp 12 bị giáo viên giữ "giấy báo dự thi", do thiếu tiền học thêm. Ngay sau đó, Sở GD- ĐT vào cuộc xác minh và xác định sự việc xảy ra tại trường THPT TP Sa Đéc.

Cụ thể, có 9 học sinh lớp 12A1 trường THPT TP Sa Đéc chưa nhận "giấy báo dự thi". Trong đó, có 5 học sinh chưa đóng tiền học kèm; 4 học sinh chưa đóng tiền học phí ôn thi tốt nghiệp.

Các học sinh nêu trên bị nhân viên thư viện của trường giữ lại "giấy báo dự thi". Nguyên nhân là do các học sinh này chưa đóng tiền học kèm và ôn thi tốt nghiệp

Nhiều học sinh lớp 12 không đóng tiền học thêm… bị giữ giấy báo dự thi - 1

Trước đó, tại ngôi trường này từng gây xôn xao dư luận khi giáo viên phản ánh sổ học bạ của học sinh có người đưa ra khỏi trường vào điểm cho học sinh (Ảnh: nguồn internet).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo Sở GD- ĐT tỉnh Đồng Tháp khẳng định việc giữ giấy báo dự thi học sinh là không đúng quy định. Để đảm bảo quyền lợi cho các học sinh, lãnh đạo Sở GD- ĐT Đồng Tháp chỉ đạo Hiệu trưởng trường THPT TP Sa Đéc phát ngay "giấy báo dự thi" cho 9 học sinh vào chiều 4/7.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GD-ĐT Đồng Tháp còn yêu cầu Hiệu trưởng trường THPT TP Sa Đéc tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành đối với các cá nhân có liên quan trong sự việc giữ "giấy báo dự thi" của thí sinh; và dạy thêm, học thêm sai quy định.

Theo lãnh đạo Sở GD -ĐT tỉnh Đồng Tháp, việc giáo viên dạy kèm cho học sinh theo thỏa thuận của cha mẹ học sinh với giáo viên. Còn việc ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch được nhà trường thống nhất với cha mẹ học sinh.

Một phụ huynh thông tin, chiều ngày 4/7, các em học sinh đã nhận được giấy báo dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh còn bức xúc vì sao nhân viên thư viện có quyền giữ giấy báo dự thi của thí sinh?