Nhiều học sinh lớp 12 chọn "săn" học bổng sớm để giảm áp lực thi cử

Tiến Thịnh

(Dân trí) - "Săn" học bổng sớm, giảm áp lực thi cử được nhiều học sinh lớp 12 coi như bí kíp vượt qua mùa tuyển sinh suôn sẻ, vào đúng ngành, đúng trường mình yêu thích. Một trong những học bổng đang được sĩ tử quan tâm là "FPTU Scholarship 1.000" vừa khởi động.

Giảm áp lực thi cử bằng cách "săn" học bổng sớm

Nhiều học sinh phổ thông có thành tích học tập xuất sắc xem "săn" học bổng là bí quyết vào đại học của mình. Bởi lẽ, "săn" học bổng thường không dễ dàng, phải trải qua nhiều vòng thi, có độ cạnh tranh khốc liệt. Ngày nay, ngày càng nhiều trường đại học chú trọng đến yếu tố tuyển được thí sinh có năng lực học tập và tài năng phù hợp thông qua các kỳ thi "săn" học bổng.

Nhiều học sinh lớp 12 chọn săn học bổng sớm để giảm áp lực thi cử - 1
Thí sinh tham gia một kỳ thi "săn" học bổng (Ảnh: Đại học FPT).

Nếu các năm trước, nhiều trường đại học triển khai hình thức học bổng cho các học sinh trung học phổ thông (THPT) học giỏi bằng cách thi hoặc xét điểm học tập. Gần đây, đã có những chương trình học bổng cho thí sinh chứng minh mình trong nhiều lĩnh vực khác bên cạnh học tập.

Đơn cử như chương trình "FPTU Scholarship 1.000" cấp tới hàng nghìn học bổng cho thí sinh có thành tích trong văn nghệ - thể thao, hoạt động cộng đồng hoặc học tập và các lĩnh vực khác. Hình thức xét hồ sơ học bổng của chương trình này cũng làm giảm áp lực thi cử khá nhiều cho các sĩ tử đang đứng trước kỳ thi bản lề của cuộc đời.

"Từ lớp 10, mình đã cố gắng duy trì kết quả học tập các môn đều ở mức khá và tốt để có thể tham gia xét tuyển học bạ chọn trường, chọn ngành mình thích, đỡ bị áp lực thi cử. Nhưng năm nay, mình thấy bản thân còn có cơ hội tốt nữa khi đọc được thông tin về học bổng FPTU Scholarship 1.000. Mình có thời gian dài là thành viên tích cực của đội tình nguyện, hiến máu nhân đạo nên cũng khá tự tin nộp hồ sơ, săn học bổng này cho mục hoạt động cộng đồng", Thành Lợi (học sinh lớp 12, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết.

Cậu cũng chia sẻ việc không phải ôn luyện để tham dự thi học bổng này mà chỉ cần nộp hồ sơ trả lời 3 câu hỏi - bạn là ai, bạn có thành tích gì và vì sao bạn chọn Trường ĐH FPT - cũng đã giúp sĩ tử 2K5 này bớt áp lực để chứng minh mình xứng đáng giành học bổng 50-70% hoặc thậm chí 100% vào ngôi trường yêu thích.

"Chắc suất" vào đại học với chương trình nghìn học bổng

Là học sinh có học lực tốt, thường xuyên tham gia năng nổ các hoạt động văn hóa cộng đồng và "dắt túi" không ít thành tích trong các mảng này, Phương Anh (học sinh lớp 12, TP Đà Nẵng) tin rằng mình có nhiều cơ hội giành học bổng toàn phần vào đại học của chương trình "FPTU Scholarship 1.000".

Việc đầu tiên sau khi đọc được thông tin là cô bạn lên trang tra cứu kết quả xếp hạng học sinh THPT toàn quốc SchoolRank nhập điểm học bạ năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 của mình để kiểm tra thứ hạng học tập. Kết quả, nữ sinh vào Top 40, đủ điều kiện xét tuyển vào Đại học FPT và tham gia chương trình "FPTU Scholarship 1.000" mà cô bạn đang quan tâm.

Phương Anh chia sẻ: "Lần đầu nộp hồ sơ học bổng mình cũng hơi bỡ ngỡ. Tìm hiểu kỹ quy chế, mình biết chương trình đánh giá thí sinh dựa trên cả thành tích học tập, tài năng văn nghệ - thể thao và hoạt động cộng đồng. Sẵn có profile khá đẹp về văn nghệ và cũng tích cực tham gia một số câu lạc bộ thanh niên thành phố, lại nghĩ đây là cơ hội chắc suất vào một đại học tốt, mình quyết định nộp hồ sơ".

Nhiều học sinh lớp 12 chọn săn học bổng sớm để giảm áp lực thi cử - 2
Chương trình "FPTU Scholarship 1.000" sẽ trao 1.000 học bổng toàn phần hệ đại học chính quy năm 2023 của Trường Đại học FPT, quy đổi tương đương bằng 1.500 học bổng toàn phần, bán phần cho các học sinh THPT toàn quốc (Ảnh: Đại học FPT).

Vào Top 40 THPT Quốc gia theo xếp hạng SchoolRank đồng thời tham gia chương trình "FPTU Scholarship 1.000", nếu đạt học bổng toàn phần của Đại học FPT Phương Anh đã nắm chắc một suất vào đại học.

Nữ sinh này cũng cho biết, nộp hồ sơ học bổng sớm vào Đại học FPT giúp cô giảm áp lực trước kỳ thi THPT quốc gia sắp tới và sẽ có thời gian trau dồi thêm một số kiến thức, kỹ năng cần thiết để chuẩn bị bước vào đại học như ngoại ngữ, làm việc nhóm…

Chương trình này sẽ đóng hồ sơ vào 30/4 và thông báo kết quả học bổng vào 15/5, giúp thí sinh có thêm cơ hội và tự tin khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia giành cho tất cả học sinh lớp 12 trên toàn quốc.

Nhiều học sinh lớp 12 chọn săn học bổng sớm để giảm áp lực thi cử - 3

Chương trình "Một ngàn học bổng FPTU 2023 - FPTU Scholarship 1.000" sẽ trao 1.000 học bổng toàn phần hệ đại học chính quy năm 2023 của Trường Đại học FPT, quy đổi tương đương bằng 1.500 học bổng toàn phần và bán phần 50-70% cho các học sinh THPT toàn quốc có thành tích cao trong các lĩnh vực gồm học tập, văn hóa thể thao, hoạt động cộng đồng hoặc các lĩnh vực khác. Đối tượng được nhận học bổng FPTU Scholarship 1.000 là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, có mong muốn theo học Trường Đại học FPT và đạt đồng thời 3 tiêu chí: Đủ điều kiện nhập học vào Đại học FPT, nộp đơn và được Hội đồng Học bổng Đại học FPT xem xét chấp nhận, hoàn tất các thủ tục đăng ký học bổng và đăng ký xét tuyển sau khi được chấp nhận cấp học bổng.