Nhắc nhở cô giáo quay video "áp lực vì dạy con sếp" đăng trên TikTok

Hoàng Chung

(Dân trí) - Sở GD&ĐT TPHCM vừa nhắc nhở giáo viên dạy ngữ văn của Trường THCS Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh đã quay clip than "quá áp lực vì dạy con sếp, con đại gia" đăng trên TikTok.

Trong buổi họp báo thường kỳ hàng tuần của TPHCM chiều 13/4, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM - cho biết, Sở vừa nhắc nhở một giáo viên vì quay video có thông tin cá nhân học sinh đưa lên TikTok.

Thông tin này đã được Dân trí phản ánh qua bài viết "Nữ giáo viên quay clip than " quá áp lực vì dạy con sếp , con đại gia" hôm 11/4. 

Nhắc nhở cô giáo quay video áp lực vì dạy con sếp đăng trên TikTok - 1

Một số học sinh dùng quạt che mặt hoặc quay đi khi nữ giáo viên quay và giới thiệu "gia thế" bản thân (Ảnh cắt từ clip).

Video được chia sẻ trên TikTok vào tháng 12/2022. Nữ giáo viên dạy ngữ văn của Trường THCS Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh đã thống nhất với học sinh quay video diễn cảnh cô giáo bị áp lực, dạy không nổi vì lớp toàn con sếp, con đại gia.

Mở đầu clip là hình ảnh một nam sinh cầm điện thoại chạy từ cuối lớp lên hỏi giáo viên vì sao không dạy mà ngồi hoài trên bục giảng.

Đáp lại, nữ giáo viên nói "bị áp lực quá nên dạy không nổi". Lý giải nguyên nhân bị áp lực, nữ giáo viên cầm điện thoại quay mặt từng học sinh trong lớp.

Cô cho biết, bản thân bị áp lực vì phải dạy con của hiệu trưởng, con của giáo viên tổ trưởng tổ địa lí, con của thư ký hội đồng trường, con của trưởng, phó Ban đại diện cha mẹ học sinh, con của đại gia bất động sản, con giảng viên đại học...

Trong clip, một số học sinh hưởng ứng, cười đùa, hợp tác cùng cô giáo nhưng cũng có một số em khó chịu, cố gắng che mặt, quay đi. Thế nhưng, giáo viên này vẫn cố gắng quay bằng được khuôn mặt từng học trò.

"Bỏ quạt xuống đi con, bỏ quạt xuống đi cho mọi người thấy mặt con", cô giáo nói và lấy tay gạt chiếc quạt mà một nữ sinh được giới thiệu là con của hiệu trưởng đang dùng để che mặt lại.

Cuối clip, cô giáo than phiền: "Áp lực, áp lực lắm. Dạy không nổi. Nghỉ dạy".

Chánh Văn phòng Sở nhận định đây là video vui đùa, có sự bàn bạc giữa giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, giáo viên cần rút kinh nghiệm khi sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, nhất là những thông tin liên quan đến học sinh.

Ông cho rằng nhà trường, giáo viên sử dụng, tương tác trên mạng xã hội là điều bình thường nhưng phải hiểu cách thức hoạt động của các nền tảng mạng xã hội để sử dụng hiệu quả, an toàn.

"Không chỉ trường hợp của cô giáo ở Bình Chánh, nhiều giáo viên chưa hiểu hết các mối nguy hại của việc sử dụng, sáng tạo nội dung trên TikTok. Sở sẽ rà soát, nhắc nhở", ông Minh nói.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Bá Linh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Linh cho biết mục đích ban đầu là để giải trí nhưng sau đó nhiều trang mạng khác lấy về, cắt ghép gây hiểu lầm. Thực chất cô giáo không chịu áp lực gì từ khi dạy học.

Cô giáo và học sinh đã có sự bàn bạc về kịch bản và thực hiện quay đi quay lại, đến lần thứ hai mới ưng ý để đăng tải lên mạng xã hội.