Nguyên Chủ tịch ĐH Rice (Mỹ) tặng 646 đầu sách đến trường Đại học Tân Tạo

Cuối tháng 8 vừa qua, Giáo sư Malcolm Gillis, nguyên Chủ tịch ĐH Rice, Houston, Texas, gửi tặng thư viện trường Đại học Tân Tạo với 646 đầu sách bao gồm nhiều lĩnh vực chuyên ngành như: Tài chính công, Triết học và Tâm lý học, Tôn giáo, Khoa học Xã hội, Khoa học chính trị, Kinh tế, Kinh tế Tài chính, Luật, Giáo dục, Thương mại, Ngôn ngữ…

 

Nguyên Chủ tịch ĐH Rice (Mỹ) tặng 646 đầu sách đến trường Đại học Tân Tạo - 1

Với kho sách đồ sộ và quý hiếm mà Giáo sư Malcolm Gillis gửi tặng Đại học Tân Tạo, sinh viên TTU có thêm nhiều nguồn tư liệu quý báu và dồi dào trong việc học tập và nghiên cứu chuyên sâu ở chuyên ngành. Ban giám hiệu trường TTU gửi lời tri ân đến GS Gillis và cộng sự, cô Margaret R De Rosa, thư ký đã dành nhiều sự quan tâm trong việc làm cầu nối để vận chuyển 646 đầu sách nặng hơn 400 kg chuyển từ Mỹ về Việt Nam.

Giáo sư Malcolm Gillis giữ chức vụ Chủ tịch Đại học Rice, Houston, Texas từ năm 1993 đến 2004, ông là người đồng sáng lập trường Đại học Jacobs Bremen - Đại học tư thục đầu tiên ở Đức được thành lập vào năm 2001. Tại Việt Nam ông từng giữ chức vụ Chủ tịch quỹ giáo dục Việt Nam (VEF) - một tổ chức của Chính phủ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ John McCain sáng lập.

Nguyên Chủ tịch ĐH Rice (Mỹ) tặng 646 đầu sách đến trường Đại học Tân Tạo - 2

GS Gillis chia sẻ tầm nhìn do bà Đặng Thị Hoàng Yến khởi xướng: Xây dựng một ngôi trường đại học phi lợi nhuận theo mô hình của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Từ năm 2006, ông đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành vai trò là chủ tịch Hội đồng sáng lập Đại học Tân Tạo (TTU) cùng với GS. Eugene H.Levy - Giáo sư vật lý thiên văn, nguyên Hiệu trưởng Đại học Rice và TS. Charles Henry - Chủ tịch Hội đồng thư viện và Tài nguyên Thông tin tại New York, Hoa Kỳ. Với kinh nghiệm và uy tín lớn của mình, ông đã cùng bà Đặng Thị Hoàng Yến trở thành những nhà sáng lập chủ chốt, tích cực đóng góp cho sự phát triển của TTU trở thành một trường đại học phi lợi nhuận theo mô hình giáo dục của Hoa Kỳ.

Nguyên Chủ tịch ĐH Rice (Mỹ) tặng 646 đầu sách đến trường Đại học Tân Tạo - 3

GS Gillis cùng bà Đặng Thị Hoàng Yến và các thành viên sáng lập khác của TTU đã đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam, không những góp phần đổi mới hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam, mà còn đã và đang chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ tài năng Việt Nam mong muốn được hội nhập quốc tế.

Cho đến nay, ĐH tư thục Tân Tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo giảng dạy 5 khoa hoàn toàn bằng tiếng Anh (Khoa Y học song ngữ). Các ngành học của trường được thừa hưởng nội dung từ các trường ĐH danh tiếng, trong đó đặc biệt là chương trình đào tạo của ĐH Rice, một trong 20 trường ĐH hàng đầu của Mỹ. Không chỉ có mô hình đào tạo, giáo trình và phương pháp giảng dạy tương đương, các ĐH của Mỹ cũng định kỳ trao đổi giảng viên với ĐH Tân Tạo, cung cấp học liệu, hợp tác nghiên cứu khoa học, và đặc biệt là công nhận văn bằng của ĐH Tân Tạo ở bậc ĐH và đào tạo sau ĐH.

Sau 5 năm hoạt động, ĐH Tân Tạo đã có những thành công bước đầu đáng tự hào như: Trường có chuẩn đầu vào tốt, hàng năm tỷ lệ sinh viên đạt kết quả khá, giỏi, xuất sắc luôn chiếm trên 80%; đến nay có hơn 58 báo cáo khoa học của giảng viên của trường đăng trên các tạp chí khoa học uy tín của thế giới; hàng năm trường đón tiếp khoảng 50 đoàn giảng viên, nhà nghiên của các viện nghiên cứu, học viện, ĐH tại các quốc gia trên thế giới đến tham quan, thuyết giảng, hợp tác nghiên cứu, trao đổi giảng dạy…

Với những những bước đi tiên phong, trường ĐH Tân Tạo đang bước những bước đi vững chắc nhằm khẳng định vị thế của mình trong nước và khu vực.