Ngọn lửa nhỏ thắp sáng niềm tin học tập

Quỹ học bổng “Bảo Việt - An sinh Giáo dục” chắp đôi cánh ước mơ vươn lên trong bầu trời tri thức rộng mở.

Tôi có duyên gặp được vài em trong số hàng ngàn trẻ em nghèo được nhận học bổng từ Quỹ học bổng “Bảo Việt - An sinh Giáo dục”. Và tôi đã cảm nhận được sự ngọt ngào tan chảy dịu dàng từ những lần trao học bổng cho các em, để các em có một chút điều kiện có thể chắp đôi cánh ước mơ vươn lên trong bầu trời tri thức rộng mở.

 

Càng đi nhiều và được sát cánh với các em, tôi càng thấy lòng thanh thản khi bắt gặp những ánh mắt vui mừng, tràn ngập ước mơ của các em nhận được học bổng. Đó là em Phạm Thị Hồng Thủy ở H. Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, học sinh Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Em liên tục là học sinh tiên tiến và đã được nhận học bổng của Quỹ Bảo trợ Trẻ em VN. Em xúc động nói: nhờ có số tiền trên gia đình em bớt khó khăn, an tâm cho em tiếp tục đi học. Bản thân em vô cùng sung sướng và xúc động, nhờ sự giúp đỡ của Quỹ em đã cố gắng ra sức học tập, đáp lại lòng quan tâm của tất cả mọi người.

 

Một tấm gương khác là em Nguyễn Thị Thu Uyên, học sinh lớp 8D, trường THCS Phạm Hồng Thái (Bà Rịa – Vũng Tàu) hoàn cảnh rất khó khăn. Song, vượt lên tất cả, em vẫn duy trì danh hiệu học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Em rất xúc động khi nhận tài trợ học bổng và hứa sẽ học giỏi hơn nữa để trở thành người hữu ích cho xã hội.

 

Đây chỉ là hai trong số hàng nghìn trẻ em nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, con thương binh liệt sĩ, dân tộc thiếu số có thành tích học tập tốt được nhận học bổng từ Quỹ học bổng “Bảo Việt - An sinh Giáo dục” được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) và Bảo Việt Nhân thọ xây dựng.
 
Khởi động từ năm 2005, đây là năm thứ 5 liên tiếp Quỹ BTTEVN và Bảo Việt Nhân Thọ phối hợp triển khai chương trình học bổng này. Năm 2005, chương trình thí điểm tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 400 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Năm 2006 và 2007, chương trình được nâng lên 1.000 suất và triển khai tại 61 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2008, chương trình đã tiếp tục được triển khai với 1.500 suất tương đương 800 triệu đồng. Năm 2009, Bảo Việt Nhân Thọ vẫn duy trì hoạt động xã hội ý nghĩa này với 1.000 cơ hội học bổng cho trẻ em hiếu học Việt Nam.
 
Trong 5 năm đó, hàng nghìn suất học bổng đã được trao đến tay các em nhỏ, hàng tỷ đồng đã được sử dụng một cách có ích và ý nghĩa nhất để nâng cánh ước mơ học vấn của các các em bay cao hơn, xa hơn. Bảo Việt Nhân thọ đã góp được một phần tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa vào sự nghiệp chung của đất nước. Tâm sự với tôi, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, năm nay kinh tế suy thoái nhưng Bảo Việt Nhân thọ vẫn tiếp tục duy trì mức hỗ trợ 500 triệu đồng cho hoạt động khuyến khích trẻ em nghèo vượt khó. Điều này cho thấy nhiệt tâm và những nỗ lực của doanh nghiệp, bởi ngoài chương trình này, đơn vị còn tham gia hỗ trợ 2 huyện nghèo với số tiền lên tới hàng tỷ đồng theo định hướng của Chính phủ.
 
Ngọn lửa nhỏ thắp sáng niềm tin học tập - 1

 

Sự đóng góp cho công tác trẻ em là một ngọn lửa nhỏ thắp sáng niềm tin học tập. Tôi tin sẽ cháy sáng mãi. Các em sẽ trở thành những người có ích, có bao nhiêu mảnh đời khó khăn đã vững bước đi vào đời. Số tiền lớn hay nhỏ thì tấm lòng mới là quan trọng, chúng ta cùng các em vươn lên trong khó khăn.
 

Liên tục trong nhiều năm qua, Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt nói chung và Tổng Công ty  Bảo Việt Nhân Thọ nói riêng đã thực hiện rất nhiều các chương trình tài trợ học sinh hiếu học, chú trọng tới đối tượng trẻ em tật nguyền, con thương binh, liệt sỹ học giỏi…, giúp các em tiếp tục vươn lên trên con đường học vấn. Tiêu biểu cho các chương trình uy tín, được xã hội ghi nhận đó là: Chương trình Học bổng Bảo Việt  - An Sinh Giáo Dục (từ năm 2005), Chương trình Tôn vinh các Thủ Khoa Việt Nam (từ năm 2006), Chương trình ước Mơ Của Tôi ( năm 2007), tài trợ xây dựng trường tiểu học Hoàng Trù tại Nghệ An và với hàng trăm triệu đồng dành để mang niềm vui cho các em vào những dịp đặc biệt như Tết Trung Thu, Ngày lễ thiếu nhi 1-6 tại các địa phương trên toàn quốc.

Cuộc sống ngày càng phát triển, công việc bận rộn hơn nhưng đằng sau những lo toan thường nhật con người ta luôn có mong muốn và có nhu cầu được chia sẻ. “Sống trong đời, sống cần có một tấm lòng”. Mong rằng những phần học bổng hết sức ý nghĩa này sẽ nhanh chóng đến tay những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn biết vươn lên trong cuộc sống.