Ngôi trường đặc biệt ở Mỹ có học sinh là những bà mẹ tuổi teen

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Ở Texas, Mỹ, có một trường học đặc biệt mà học sinh ở đó là các bà mẹ tuổi teen. Hầu hết học sinh tại trường ở độ tuổi từ 14 đến 19 và đều có thai hoặc đã làm mẹ.

Đầu năm 2021, Helen, 15 tuổi, mang thai. Cô gái trẻ bị bạn bè xa lánh và cha của đứa trẻ, một người bạn cùng lớp, đã ngừng nói chuyện với cô. Cuối cùng, Helen quyết định chuyển tới trường Lincoln Park, Texas, Mỹ.

Nhìn từ bên ngoài, trường trung học Lincoln Park trông giống như bất kỳ trường trung học nào khác ở Mỹ nhưng bên trong, bên cạnh tiếng học sinh là tiếng khóc và tiếng bi bô của trẻ sơ sinh.

Trên các bức tường của trường, những tấm áp phích khuyến khích học sinh đi học đại học được đặt bên cạnh những tấm biển quảng cáo dịch vụ chăm sóc phụ nữ mang thai và các lớp học nuôi dạy con cái. Bên cạnh tòa nhà chính là một trung tâm giữ trẻ.

Trường học Lincoln Park ở Brownsville, Texas, một thị trấn ở biên giới Mỹ -Mexico, là một trong những nơi cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt dành cho các bà mẹ tuổi teen.

Tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên tại Mỹ đã giảm đáng kể trong ba thập kỷ qua. Tuy nhiên, ở phụ nữ trẻ gốc Tây Ban Nha, tình trạng này vẫn phổ biến.

Hầu hết tất cả học sinh tại Lincoln Park ở độ tuổi từ 14 đến 19 và đều có thai hoặc đã làm mẹ. Tất cả đều là người gốc Latinh. Chủ yếu các học sinh tới từ những gia đình có thu nhập thấp.

Trường Lincoln Park cho thấy một phần cuộc sống của những phụ nữ trẻ đang phải đối mặt với những thách thức của sự thay đổi cuộc sống đầy bất ngờ.

Điều thuyết phục Helen chuyển sang trường Lincoln Park là cô có thể đưa con đến trường, cô gái trẻ cho biết.

Nhìn bề ngoài, Helen trông giống như mọi học sinh thông thường nhưng trong chiếc ba lô của cô, bên cạnh sách vở là tã lót và quần áo trẻ em cho cô con gái Jenine, hiện 8 tháng tuổi. Helen bày tỏ: "Bây giờ tôi phải nghĩ về bản thân và con tôi".

Ngôi trường đặc biệt ở Mỹ có học sinh là những bà mẹ tuổi teen - 1

Helen bế con tới trường (Ảnh: BBC).

Trường Lincoln Park hiện có khoảng 70 học sinh đang theo học. Vào thời điểm phóng viên đến thăm ngôi trường, có bảy học sinh trung học cơ sở dưới 14 tuổi đã ghi danh cũng như ba học sinh khác, mỗi người có ba con.

Chương trình giảng dạy tại trường Lincoln Park hoàn toàn giống như chương trình giảng dạy của các trường khác trong học khu. Học sinh vẫn phải tham gia thi cử. Điểm khác biệt là xe buýt chở học sinh đều có ghế ngồi ô tô cho em bé. Vào buổi sáng, học sinh có thể lấy bữa sáng cho mình và cho con của mình. Con của họ có thể đi nhà trẻ miễn phí tại trường.

Các học sinh được vắng mặt có phép để tới các cuộc hẹn với bác sĩ của con. Trong lớp học có tủ quần áo trẻ em dành cho những bà mẹ trẻ khi cần kíp.

Alexis, giống như Helen, mới 15 tuổi, khi biết mình có thai. Alexis nói: "Điều đó thật khó khăn với tôi. Tôi không muốn bỏ học vì tôi biết đó không phải là cách giải quyết vấn đề đúng đắn". Sau đó Alexis tới học tại trường Lincoln. Con trai cô hiện đã gần một tuổi.

Bên trong các lớp học có một cảm giác thân thiết và gần gũi sâu sắc đến mức gần như gây sốc cho người ngoài. Cảm giác đó là rất tự nhiên đối với học sinh và giáo viên, nhân viên trường học.

Khi một học sinh đến lớp muộn - cô gái mang thai ở những tháng cuối và đi lại chậm chạp. Tất cả các cô gái khác đều mỉm cười và Alexis đưa tay ra khi bạn cùng lớp đến gần. "Tôi muốn chạm vào bụng của bạn", Alexis nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, cứ 1.000 cô gái trong độ tuổi từ 15 đến 19 thì có 15 người sinh con vào năm 2020. Texas luôn nằm trong top 10 tiểu bang có tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên cao.

Ở Brownsville, Texas, tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên chiếm 12% - hơn 1/10 - các ca sinh nở trong thành phố. Có vô số yếu tố đóng vai trò quan trọng dẫn tới tỷ lệ mang thai cao ở tuổi vị thành niên ở Texas. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết, những lý do chủ yếu là luật phá thai nghiêm ngặt của tiểu bang và giáo dục giới tính không bắt buộc trong trường học.

Ngay từ khi mang thai, Helen đã cân nhắc việc phá thai hoặc sau khi sinh sẽ cho con đi làm con nuôi. Mẹ của Helen nói rằng bà sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào của con gái.

Tuy nhiên, sau khi sinh con và nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình, Helen đã quyết định giữ lại cô bé. Helen nói: "Có con là điều tuyệt vời nhất. Cô bé là tình yêu của đời tôi và là tất cả đối với tôi".

Helen chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp trung học. Cô mơ ước được học đại học và có thể tự kiếm tiền nuôi nấng con gái mình. Trên thực tế, tại Mỹ, chỉ có khoảng một nửa số bà mẹ tuổi teen tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngôi trường đặc biệt ở Mỹ có học sinh là những bà mẹ tuổi teen - 2

America, học sinh tại Lincoln Park và con gái nhỏ (Ảnh: BBC).

Cynthia Cardenas, hiệu trưởng Lincoln Park, cho biết, một trong những mục tiêu của trường Lincoln Park là cố gắng "gieo mơ ước vào đại học" cho học sinh. Nữ hiệu trưởng nói: "Chúng tôi muốn nói với học sinh của mình rằng, các em vừa có thể trở nên thành công và vừa nuôi dạy con cái".

Các học sinh trong trường thường gặp hiệu trưởng để xin lời khuyên về mối quan hệ tình cảm và nuôi dạy con cái hoặc xin được giúp đỡ về nhà ở và hỗ trợ về tã lót, đồ ăn trẻ em.

"Đôi khi học sinh không biết cách nuôi dạy một đứa trẻ. Chúng tôi là những nhà giáo dục. Chúng tôi phải dạy dỗ học sinh đúng cách". Hiệu trưởng Cynthia Cardenas nói thêm, cô đã suy nghĩ về sự cần thiết phải có thêm sự hỗ trợ cho những trường học như Lincoln Park.

"Hy vọng của tôi là chúng ta tiếp tục thúc đẩy giáo dục giới tính ở trường học và chúng ta, những nhà giáo dục, tạo ra một kế hoạch hành động nếu chúng ta có nhiều thanh thiếu niên sinh con hơn.

Ngôi trường đặc biệt ở Mỹ có học sinh là những bà mẹ tuổi teen - 3

Hiệu trưởng Cynthia Cardenas (Ảnh: BBC).

Không có nhiều khu học chánh cung cấp các trường học như thế này. Nếu bạn hỏi tôi, trường như Lincoln Park có cần thiết không thì tôi sẽ trả lời là: "Có". Ngay cả khi chúng ta chỉ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của 10 cô gái thì những trường học như Lincoln Park vẫn là quan trọng".

Những chiếc tủ kính trong suốt trong hội trường của trường Lincoln Park trưng bày các bức ảnh tươi tắn của học sinh đã tốt nghiệp. Mỗi tuần, một chuyên gia địa phương sẽ đến thuyết trình cho các học sinh về chủ đề nghề nghiệp.

Một diễn giả phát biểu: "Đi học, làm mẹ và sinh con, điều đó thật khó. Tuy nhiên, hãy biết rằng, bất cứ bạn nỗ lực trong lĩnh vực nào, bạn sẽ gặt hái được thành quả".