Ngành giáo dục Quảng Ninh khởi động chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó

An Nhiên

(Dân trí) - Ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh vừa khởi động chương trình ""75.000 sáng kiến-Vượt khó-Phát triển". Đây là chương trình có ý nghĩa với nhiều mục tiêu được đặt ra.

Ngành giáo dục Quảng Ninh khởi động chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó - 1

Đại diện các trường THPT khu vực TP Hạ Long ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình "75.000 sáng kiến - Vượt khó - Phát triển" (ảnh: C.Q.).

Vừa qua, tại Trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tổ chức phát động, ký kết thực hiện Chương trình "75.000 sáng kiến - Vượt khó - Phát triển" và khen thưởng giáo viên có thành tích trong hướng dẫn học sinh đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế.

Cụ thể, tại lễ phát động, ngành Giáo dục tỉnh đã đề ra mục tiêu: 100% các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động xây dựng và ký kết thực hiện chương trình tại cơ sở; 100% cán bộ công đoàn cơ sở đăng ký sáng kiến, giải pháp.

Phấn đấu đến ngày 30/4 mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 5 sáng kiến; ít nhất 300 sáng kiến đăng ký thực hiện ở các lĩnh vực giảng dạy, quản lý, hoạt động công đoàn của 60 công đoàn cơ sở trực thuộc; ít nhất 20 sáng kiến tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng cấp ngành; 5 sáng kiến được khen thưởng cấp tỉnh; lựa chọn 1 sáng kiến tiêu biểu đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng.

Ngành giáo dục Quảng Ninh khởi động chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó - 2

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong hướng dẫn học sinh đoạt giải tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế (ảnh: C.Q.)

Cũng tại buổi lễ, đại diện 15 trường THPT khu vực Hạ Long đã ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình "75.000 sáng kiến - Vượt khó - Phát triển".

Theo đó, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở sẽ phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức phát động, hưởng ứng, thực hiện chương trình đảm bảo hiệu quả; phấn đấu từ ngày 10/3 đến 20/4, mỗi đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu đã ký kết giữa chuyên môn với công đoàn; toàn khối có 468 sáng kiến được đề xuất, triển khai ứng dụng tại mỗi đơn vị cơ sở.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Công đoàn ngành Giáo dục đã tuyên dương 3 giáo viên đã có thành tích trong việc hướng dẫn học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế gồm: cô Nguyễn Thị Hương Quỳnh (Trường THPT Hòn Gai), thầy Nguyễn Mạnh Hùng (Trường THPT Hòn Gai) và cô Vũ Thị Thùy Dương (Trường THPT Chuyên Hạ Long).

Việc khen thưởng kịp thời này nhằm động viên kịp thời các giáo viên có thành tích; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong các nhà trường; đẩy mạnh phong trào thi đua, thiết thực hưởng ứng Chương trình "75.000 sáng kiến - Vượt khó - Phát triển".