Một thương binh có 9 người con tốt nghiệp ĐH Y- Dược

Đó là ông Trầm Xuân Ba (ngụ ở khóm 2, P.3, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Tuy là thương binh bậc 4/4, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vợ chồng ông vẫn lo cho 9 người con (5 nam, 4 nữ) học hành đỗ đạt.

Lần lượt các con ông đều thi đậu vào Trường Đại học Y- Dược TPHCM và Y- Dược Cần Thơ. Hiện 8 người con của ông đã tốt nghiệp, trở thành bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng và đang làm việc tại các bệnh viện lớn ở tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh và TPHCM.

 

Riêng người con út năm nay cũng sẽ nhận bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y- Dược Cần Thơ.

 

 

Theo Thanh Dũng

Thanh Niên