Mong Đảng tin tưởng và trao nhiều trách nhiệm hơn cho giới trẻ

(Dân trí) - Vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhiều sinh viên mong Đảng tin tưởng và trao nhiều trách nhiệm hơn cho các Đảng viên sinh viên cũng như các Đảng viên trẻ để có trách nhiệm đóng góp nhiều hơn nữa.

Mong Đảng tin tưởng và trao nhiều trách nhiệm hơn cho giới trẻ - 1
Sinh viên Trần Thị Phượng, ĐH FPT: Đảng tin tưởng và trao nhiều trách nhiệm hơn cho các Đảng viên trẻ

Chuẩn bị cho năm mới, tôi đặt cho mình 3 mục tiêu chính cần hoàn thành. Thứ nhất là giữ vững thành tích sinh viên xuất sắc, có mặt trên Góc Tôn Vinh của ĐH FPT - nơi mà mọi sinh viên trường tôi đều khao khát đượt một lần xuất hiện. Thứ hai là duy trì phong độ hoạt động phong trào như năm trước: vừa đảm bảo hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch CLB Thuyết trình ở trường, vừa tiếp tục hết mình với các hoạt động của Hội Sinh viên ĐH FPT để tổ chức thành công những hoạt động ý nghĩa cho sinh viên trong trường như các cuộc thi tài năng, các chương trình tìm hiểu về văn hóa dân tộc, cũng như các chương trình đưa sinh viên đi trải nghiệm cuộc sống lao động thực tế: hái chè, trồng khoai, cuốc đất, làm ruộng... Mục tiêu thứ ba cũng là mục tiêu mang nhiều thách thức với tôi, đó là không chỉ tham gia chi bộ ở ĐH FPT như một Đảng viên sinh viên, mà còn bằng năng lực, lòng nhiệt tình của mình, giúp đỡ cho nhiều sinh viên ĐH FPT khác trở thành Đảng viên khi đang còn là sinh viên. Tôi coi đây không chỉ là mục tiêu mà còn là trách nhiệm đặt trên vai mình. Để làm được điều này, tôi luôn ý thức mình phải có trách nhiệm trau dồi kiến thức, năng lực và uy tín trong hoạt động phong trào.

Nhân ngày thành lập Đảng 3/2, là một Đảng viên sinh viên, tôi vừa tự hào, vừa mong mỏi được nhìn thấy thêm nhiều đổi thay trong năm mới. Tôi thật sự mong nhìn thấy trong các quyết sách của Đảng có sự hiện diện nhiều hơn của các ý kiến từ lớp Đảng viên trẻ tại các chi bộ, cơ quan ban ngành, đặc biệt là từ các trường đại học - nơi luôn sục sôi sức trẻ.

Ngoài ra, tôi còn mong Đảng tin tưởng và trao nhiều trách nhiệm hơn cho các Đảng viên sinh viên cũng như các Đảng viên trẻ trên toàn quốc, để chúng tôi thực sự thấy rõ được bên cạnh vinh dự và tự hào khi bước chân vào hàng ngũ của Đảng, còn là trách nhiệm đóng góp thực sự.

Sinh viên Lê Thái Sơn, Trường ĐH Lâm nghiệp - Giải nhất Olympic Thanh niên quốc tế về Lâm nghiệp lần thứ 7, tổ chức tại Mátxcơva - LB Nga (tháng

Mong Đảng tin tưởng và trao nhiều trách nhiệm hơn cho giới trẻ - 2
9/2010): Hy vọng Đảng tiếp tục đưa nước ta lên tầm cao mới

Từ xưa tới nay, đất nước ta đã trải qua muôn vàn khó khăn thử thách, chịu ảnh hưởng nặng nề của các cuộc chiến tranh. Nhưng nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi - lớp người kế cận và là chủ nhân tương lai của đất nước mới có cơ hội được sống, học tập và làm việc trong một xã hội hòa bình, công bằng, dân chủ và văn minh. Hơn nữa, nhờ có Đảng lãnh đạo, hướng cho đất nước hội nhập với thế giới, tiếp cận với công nghệ và tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo điều kiện tốt hơn cho chúng tôi học hỏi và hoàn thiện mình để phục vụ đất nước. Bản thân tôi, có thêm cơ hội làm nghiên cứu khoa học và được thể hiện mình với bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, đất nước càng phát triển, càng hội nhập với thế giới càng phải đối mặt với nhiều thử thách mới, các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội mang tính thời sự ngày càng cấp thiết hơn. Điều kiện học tập của một bộ phận SV vẫn còn hạn chế, một số bạn đến từ vùng sâu vùng xa, gia đình còn nghèo, kinh tế thiếu thốn, nên việc học tập còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, một số SV vẫn còn bị dao động, chưa tập trung hết sức vào việc học tập, rèn luyện bản thân. Vì vậy, chúng tôi mong có được sự quan tâm hơn nữa của Đảng và nhà nước, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho SV học tập, rèn luyện, đủ khả năng tiến lên xây dựng và bảo vệ đất nước.

Là SV Trường ĐH Lâm nghiệp, với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tôi đã tự nguyện xin vào Đảng và đã hoàn thành khóa học cảm tình Đảng. Qua đây, tôi hi vọng Đảng cộng sản Việt Nam vững bước trong thời đại mới, thật sự trong sạch và vững mạnh, đưa nước ta lên một tầm cao mới.

Hồng Hạnh - Thu Nga (ghi)