Mỗi năm cần thêm hàng vạn kế toán, kiểm toán viên

(Dân trí) - Với gần 500.000 doanh nghiệp, hàng vạn đơn vị hành chính sự nghiệp, gần 14.000 cơ quan quản lý ngân sách nhà nước, 63 đơn vị tỉnh, thành, hơn 600 huyện, quận và hơn 13.000 xã, phường…, mỗi năm cần hàng vạn người kế toán, kiểm toán viên.

Ông Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho biết như vậy tại hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo kế toán, kiểm toán ở bậc đại học tại Việt Nam” do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) hợp tác với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức.

Hội thảo tập trung bàn về những thay đổi theo yêu cầu và kỳ vọng của xã hội đối với nghề kế toán và kiểm toán trong môi trường kinh tế mới, cũng như những nhu cầu và mong muốn của người sử dụng lao động kế toán và kiểm toán trong giai đoạn này. Đại diện của các trường đại học và cao đẳng cũng trao đổi với nhau những sáng kiến đổi mới phương pháp luận trong đào tạo kế toán và kiểm toán tại một số trường, và đổi mới đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Đặng Văn Thanh, hiện nay cả nước có hơn 400 trường ĐH, CĐ thì có tới hơn 200 trường đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Mỗi năm có hàng vạn sinh viên ra trường. Chuyên ngành kế toán, kiểm toán vẫn là chuyên ngành thu hút hàng vạn sinh viên vào học. Các trường đại học chuyên ngành kinh tế thì số lượng sinh viên nghề kế toán, kiểm toán chiếm đến nửa sinh viên trong trường vì đây vẫn là nghề “nóng” được giới trẻ quan tâm. Đến nay chưa thống kê được số người làm kiểm toán nhưng với phép tính nhỏ, với mỗi doanh nghiệp cần tới 1 - 2 kế toán và mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp cũng cần tới kế toán thì với gần 500.000 doanh nghiệp, hàng vạn đơn vị hành chính sự nghiệp, gần 14.000 cơ quan quản lý ngân sách nhà nước, 63 đơn vị tỉnh, thành, hơn 600 huyện, quận và hơn 13.000 xã, phường…, mỗi năm cần hàng vạn người kế toán, kiểm toán viên.

Ong Rhys Johnson, Giám đốc giáo dục của ACCA khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết: “Trong các cuộc khảo sát của ACCA, 63% người được hỏi trong lĩnh vực kế toán tin rằng nhu cầu về kế toán viên trình độ cao sẽ tăng trong vòng 5 năm tới. Điều này phản ánh xu hướng phát triển của xã hội đòi hỏi phải đáp ứng nhu cầu của các nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo nhân lực. Tại các nước phát triển, các trường đại học và công ty có một mối liên kết chặt chẽ trong đào tạo sinh viên và hỗ trợ thực tập. Cùng với quá trình phát triển kinh tế, vai trò và trách nhiệm của kế toán viên và kiểm toán viên trong các công ty đang ngày càng lớn hơn và đòi hỏi nhiều kiến thức và kĩ năng hơn. Người sử dụng lao động đang đặt ra nhiều tiêu chí tuyển dụng hơn và mong muốn nhiều hơn ở người xin việc, không chỉ về mặt năng lực, hiểu biết, kĩ năng mà còn về thái độ làm việc và đạo đức nghề nghiệp".

Hồng Hạnh