Lễ khai giảng khóa đào tạo nâng cao trình độ Anh ngữ dành cho cán bộ chiến sỹ

Ngày 8/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai giảng Khóa đào tạo nâng cao trình độ Anh ngữ dành cho cán bộ chiến sỹ của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Đây là khóa học đầu tiên trong Dự án đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho Cảnh sát Việt Nam với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Liên bang Úc. Trường Đào tạo Doanh nghiệp Corporate Link trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Language Link được chọn là đối tác đào tạo của chương trình này.

Lễ khai giảng khóa đào tạo nâng cao trình độ Anh ngữ dành cho cán bộ chiến sỹ  - 1

Dự án được xây dựng với mục đích nâng cao năng lực của lực lượng cán bộ, chiến sỹ chủ chốt của Tổng cục Cảnh sát Việt Nam, Học viện Cảnh sát Nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống và đấu tranh với tội phạm trong môi trường hội nhập toàn cầu hóa và tăng cường hoạt động hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát các quốc gia.

Lễ khai giảng khóa đào tạo nâng cao trình độ Anh ngữ dành cho cán bộ chiến sỹ  - 2

Quá trình hội nhập quốc tế hiện đang diễn ra sâu rộng, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội mà trong cả lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm. Hoạt động tội phạm ngày nay đã vượt qua biên giới, với nhiều loại tội phạm nguy hiểm, có trình độ cao và hoạt động xuyên quốc gia, vựợt qua ranh giới lãnh thổ quốc gia. Điều này ghi nhận Anh ngữ ngày càng trở thành một công cụ quan trọng nhằm phát hiện, lần theo dấu vết tội phạm, giúp tăng cường mối liên kết giữa cảnh sát Việt Nam với lực lượng Cảnh sát các nước đẩy mạnh công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm hiệu quả. Việc nâng cao ngoại ngữ cũng chính là trang bị thêm một “vũ khí” trong công tác an ninh, giúp lực lượng chiến sĩ tăng cường năng lực phối hợp điều tra, chia sẻ thông tin, tương trợ tư pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Lễ khai giảng khóa đào tạo nâng cao trình độ Anh ngữ dành cho cán bộ chiến sỹ  - 3

Đại tá Nguyễn Văn Lan - Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cho biết: “Thông qua chương trình đào tạo Anh ngữ lần này, các học viên sẽ được học tập với các giảng viên bản ngữ có trình độ và kinh nghiệm để nâng cao năng lực, phục vụ công tác chuyên môn. Tiếng Anh chính là một công cụ hữu hiệu của các chiến sĩ Việt Nam trong hoạt động phòng, chống tội phạm quốc tế cũng như tăng cường khả năng liên kết với nhiều cơ quan an ninh trên thế giới trong lĩnh vực này”.

Trưởng Văn phòng Sĩ quan Liên lạc, Cảnh sát Liên bang Úc Richard Terry cho biết, khóa học còn hướng đến mục tiêu hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ của lực lượng an ninh có cơ hội giành được một trong 250 học bổng Chính phủ Úc và tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong tương lai như Thạc sĩ ngành An ninh và ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.