Kiên Giang có 54 thí sinh tiếp xúc gần ca nhiễm SARS-CoV-2, phải thi đợt 2

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Qua sàng lọc, ngành chức năng Kiên Giang xác định có 54 thí sinh tiếp xúc gần ca nhiễm SARS-CoV-2, nên Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT 2021 Kiên Giang quyết định cho các thí sinh này thi đợt thi thứ 2.

Ngày 5/7, Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra vào 7 - 8/7 sắp tới.

Theo báo cáo Sở GD-ĐT Kiên Giang, kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 13.791 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 12.629 học sinh THPT, hệ GDTX có 1.162 thí sinh và 666 thí sinh tự do.

Thi đợt một là 13.737 thí sinh, thi đợt  2 là 54 thí sinh, do các thí sinh này thuộc trường hợp tiếp xúc gần (F) với các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Kiên Giang có 54 thí sinh tiếp xúc gần ca nhiễm SARS-CoV-2, phải thi đợt 2 - 1

Ngày 5/7, Sở GD - ĐT tỉnh Kiên Giang phối hợp với Sở TTTT tổ chức họp báo cung cấp thông tin kỳ thi THPT 2021.

Trong đợt 1, Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT năm 2021 tổ chức cho các thí sinh dự thi ở 26 điểm thi với 595 phòng thi. Đồng thời bố trí 52 phòng dự phòng để sử dụng cho cán bộ, học sinh rơi vào các đối tượng F và thành lập tổ y tế.

Nếu học sinh, giáo viên có ho sốt, biểu hiện bất thường thì tổ y tế sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng chuyên môn được tập huấn.

Theo Sở GD-ĐT Kiên Giang, do huyện Kiên Hải có 125 thí sinh, huyện Giang Thành 130 thí sinh nên Sở tổ chức đưa tất cả thí sinh ở huyện đảo Kiên Hải vào đất liền, bố trí nơi ăn ở và thi tại điểm thi trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Còn các thí sinh ở huyện Giang Thành sẽ được đưa về TP Hà Tiên dự thi tại đây.

Để phục vụ kỳ thi năm nay, Sở GD-ĐT Kiên Giang huy động 2.092 cán bộ, giáo viên làm công tác thi, trong đó có 100 cán bộ, giáo viên dự phòng. Mỗi điểm thi đều có bố trí 4 giáo viên dự phòng.

Kiên Giang có 54 thí sinh tiếp xúc gần ca nhiễm SARS-CoV-2, phải thi đợt 2 - 2

Sở GD-ĐT Kiên Giang yêu cầu các thí sinh từ nay đến ngày thi, tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết: "Toàn bộ cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi được xét nghiệm sàng lọc tại các trung tâm y tế ở địa phương trước khi kỳ thì. Lãnh đạo 26 điểm thi đã được tiêm 1 mũi vắc xin. Đặc biệt, có 7 địa phương có 100% cán bộ, giáo viên từ mầm non đến THPT đã được tiêm 1 mũi vắc xin, nâng tỷ lệ giáo viên coi thi được tiêm vắc xin mũi 1 lên 50%."

Giám đốc Sở GD - ĐT Kiên Giang cũng thông tin thêm, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Sở GD - ĐT Kiên Giang đã chỉ đạo các trường tổ chức ôn thi cho các em cho có đủ lượng kiến thức để các em có kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

Lãnh đạo Sở GD -ĐT Kiên Giang yêu cầu các thí sinh tập trung ôn bài, tránh tiếp xúc người lạ, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K để tự bảo vệ mình và cho người khác.

Năm nay do kỳ thi diễn ra khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Sở GD-ĐT Kiên Giang thông báo đến tất cả phụ huynh khi đưa con em đến các điểm thi xong phải di chuyển ngay, không được tập trung trước các điểm thi.

Sáng nay do thời tiết thuận lợi nên đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được vận chuyển ra Phú Quốc bằng tàu cao tốc.