Kiểm tra thân nhiệt, khống chế số học sinh dự lễ khai giảng

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Để phòng, chống dịch Covid-19, ngành Giáo dục nhiều tỉnh miền Tây chỉ đạo các trường tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn; kiểm tra thân nhiệt và mỗi lớp chỉ cử vài học sinh dự lễ khai giảng.

Lễ Khai giảng năm học 2020 -2021, tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp tổ chức thống nhất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày thứ Bảy, 5/9 theo hình thức tập trung. Vì tình hình dịch Covid-19, lãnh đạo các sở chỉ đạo các trường tổ chức lễ ngắn gọn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Tại Kiên Giang, Sở GD&ĐT tỉnh này chỉ đạo tất cả các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức lễ khai giảng tối đa 60 phút. Mỗi lớp cử 2-3 học sinh ra sân trường dự lễ khai giảng và toán trường không quá 150 học sinh; số học sinh còn lại ngồi tại lớp học, cách nhau tối thiểu 1m. 

Ngoài ra, lãnh đạo các trường khuyến cáo học sinh từ mầm non đến phổ thông khi đi khai giảng đeo khẩu trang từ nhà đến trường và ngược lại. 

Kiểm tra thân nhiệt, khống chế số học sinh dự lễ khai giảng - 1

Năm nay nhiều Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường hạn chế số học sinh dự khai giảng; bắt buộc đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường dự lễ khai giảng (ảnh minh họa)

Còn tại An Giang, năm học mới 2020-2021, hơn 416.000 học sinh các cấp bước vào năm học mới. Để phòng, chống dịch Covid-19, Sở GD&ĐT An Giang có văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục nghiêm túc tổ chức lễ khai giảng phải đảm bảo vấn đề phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể,  lễ khai giảng phải diễn ra ngắn gọn; hạn chế tối đa học sinh dự lễ khai giảng, chỉ ưu tiên cho học sinh đầu cấp. Các trường rà soát việc khai báo y tế và theo dõi tình hình sức khỏe đối với tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên trong toàn đơn vị.

Trang bị đầy đủ các phương tiện rửa tay, xà bông, nước sạch, thiết bị đo nhiệt độ điện tử cầm tay, bố trí nơi thuận tiện để học sinh sử dụng; tất cả giáo viên, cán bộ, đại biểu và học sinh phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường.

Đặc biệt, các trường tổ chức lễ khai giảng trên tinh thần vì quyền lợi học sinh; không khuyến khích các đơn vị thả bong bóng bay trong lễ khai giảng.

Tại Đồng Tháp, lễ khai giảng được tổ chức thống nhất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày thứ Bảy, 5/9 theo hình thức tập trung.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo an toàn (thời gian không quá 45 phút); thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của UBND tỉnh và khuyến nghị của ngành y tế; tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.  

Kiểm tra thân nhiệt, khống chế số học sinh dự lễ khai giảng - 2

Tại Đồng Tháp, Sở GD&ĐT tỉnh này chỉ đạo cấp mầm non không tổ chức lễ khai giảng tập trung ở sân trường (ảnh minh họa)

Theo điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục bố trí học sinh tham dự tập trung tại sân lễ phù hợp, đảm bảo cự ly giãn cách theo quy định (tối thiểu 1m).

Các cơ sở giáo dục có diện tích sân hẹp, tập trung khai giảng cho học sinh đầu cấp và đại diện học sinh các khối lớp khác (số học sinh còn lại bố trí dự trong lớp học). Các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học có điểm phụ tổ chức khai giảng tại điểm phụ, không tập trung học sinh và giáo viên về điểm chính.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, đại biểu có biểu hiện ho, sốt, khó thở không đến trường tham dự khai giảng. Cha mẹ học sinh không đưa con vào trong trường học, không tụ tập đông người phía ngoài cổng trường.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức khai giảng theo hình thức “Ngày Hội đến trường của bé” tại các lớp học ; không tổ chức tập trung toàn trường. hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo phù hợp tâm sinh lý, sức khỏe của trẻ, tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu năm học mới.

Trước đó, các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp sạch sẽ, thông thoáng; lau bàn, ghế, cửa lớp học, phòng làm việc… bằng xà bông diệt khuẩn, sẵn sàng chào mừng năm học mới.