Khánh Hòa: 216/533 trường học đạt chuẩn quốc gia

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến tháng 11 năm 2017, trên địa bàn tỉnh này có 216/533 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 11 trường so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ hơn 40,5%.

Học sinh tiểu học tại TP Nha Trang, Khánh Hòa
Học sinh tiểu học tại TP Nha Trang, Khánh Hòa

Trong đó, bậc học mầm non có 64 trường, tiểu học 77 trường, THCS 67 trường và THPT 8 trường.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mạng lưới trường học tại tỉnh này tiếp tục được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; cơ sở vật chất - kỹ thuật trường học đã và đang được tiếp tục đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa nhằm đạt yêu cầu tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục mới của địa phương.

Năm học 2017-2018, tổng số học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa là hơn 279.200 học sinh, bao gồm: hơn 61.200 học sinh mầm non; hơn 98.700 học sinh tiểu học; hơn 77.200 học sinh THCS; hơn 37.600 học sinh THPT và hơn 4.300 học sinh GDTX, phổ cập. Kết quả xét tuyển đại học năm 2017 có hơn 66,6% thí sinh đạt điểm sàn đại học (từ 15,5 điểm trở lên).

Trước đó, bão số 12 hồi đầu tháng 11 đã khiến hàng loạt trường học tại Khánh Hòa bị tốc mái, thiệt hại nặng nề, đặc biệt là các trường học ở huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và TP Nha Trang. Sau bão, một số cơ quan, đơn vị, cá nhân trong cả nước đã chung tay, hỗ trợ kinh phí giúp ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa sửa chữa, khắc phục trường học hư hỏng.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, ước tính tổng thiệt hại do bão số 12 gây ra trên địa bàn tỉnh này lên đến hơn 14.700 tỷ đồng.

Viết Hảo