Hủy Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2022, đề xuất chương trình thay thế

Mai Châm

(Dân trí) - Ông Chris Humphries, Chủ tịch Tổ chức Kỹ năng nghề thế giới và Chủ tịch Ban quản trị cho biết: "Chúng tôi vô cùng thất vọng khi tuyên bố hủy Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới Thượng Hải 2022".

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 từ ngày 12 đến 17/10/2022 ban đầu được dự kiến tổ chức trong năm 2021 nhưng đã được hoãn lại do dịch bệnh. Tuy nhiên, tình trạng phong tỏa tại Thượng Hải và việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch chặt chẽ tại Trung Quốc hiện nay đã dẫn đến việc không thể tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề trong năm 2022. Đây là kết luận tại cuộc họp trực tuyến do Tổ chức Kỹ năng thế giới (WSI) chủ trì.

Hủy Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2022, đề xuất chương trình thay thế - 1

Cuộc họp trực tuyến thông báo hủy Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (Ảnh: VKNN).

Tham dự cuộc họp này, phía WSI gồm có: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và Ban thư ký của WSI; phía các nước thành viên có đại diện các nước thành viên gồm đại biểu chính thức (Official Delegate), đại biểu kỹ thuật (Techinical Delegate) và các đại biểu liên quan của các nước thành viên, nhà tài trợ, các đối tác…

Về phía Việt Nam có đại biểu kỹ thuật của Việt Nam, ông Nguyễn Chí Trường - Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, và một số lãnh đạo, cán bộ liên quan của Vụ Kỹ năng nghề, Ban tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam tham dự.

Sau khi lấy ý kiến đầy đủ của các nước thành viên và trao đổi, thống nhất tại cuộc họp, Ông Chris Humphries Chủ tịch WSI đã có một số kết luận quan trọng như sau:

Một là, thông báo hủy Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 năm 2022 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Hai là, đề xuất các giải pháp thay thế Kỳ thi Worldskills Shanghai 2022.

Cụ thể, trong thông cáo được WSI đưa ra, ông Chris Humphries, Chủ tịch Tổ chức Kỹ năng nghề thế giới và Chủ tịch Ban quản trị cho biết: "Chúng tôi vô cùng thất vọng khi tuyên bố hủy Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới Thượng Hải 2022. Nhìn về tương lai, chúng tôi không nghi ngờ gì việc Trung Quốc đăng cai Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới, điều đó sẽ rất phi thường.

Chúng tôi rất biết ơn về thời gian và nguồn lực mà các thí sinh và những người ủng hộ, các nhà sử dụng lao động, các chuyên gia và đối tác đã cam kết và đã đầu tư trong việc chuẩn bị cho sự kiện này. Cùng với các quốc gia thành viên và đối tác của Tổ chức Kỹ năng nghề thế giới, chúng tôi đang tích cực làm việc để xây dựng sự đồng thuận về việc tổ chức thi thay thế để tôn vinh kỹ năng của các bạn trong năm 2022. Hãy chờ đợi thông báo của chúng tôi vào cuối tháng 6/2022".

Tiếp theo Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới tại Lyon, Pháp năm 2024, Tổ chức Kỹ năng nghề thế giới đang xem xét khả năng tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề tại Thượng Hải, Trung Quốc vào năm 2026 và điều này tùy thuộc vào quyết định của các quốc gia thành viên tại Đại hội đồng của Tổ chức Kỹ năng nghề thế giới.

Tổ chức thi kỹ năng nghề Trung Quốc bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể tổ chức kỳ thi vào năm 2022 theo kế hoạch và vô cùng cảm ơn sự thấu hiểu và hỗ trợ của Tổ chức Kỹ năng nghề thế giới cũng như các thành viên, đối tác và các bên liên quan. Khát vọng và cam kết của phía Trung Quốc trong việc hỗ trợ và tham gia vào các Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới vẫn không thay đổi. Tổ chức thi kỹ năng nghề Trung Quốc mong chờ có cơ hội để xây dựng và tổ chức một kỳ thi ở Thượng Hải trong tương lai.

Tại cuộc họp Đại hội đồng, WSI đã trình bày sáng kiến tổ chức sự kiện "Worldskills Global Challenge" (Thách thức kỹ năng toàn cầu) nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các thí sinh đã tham gia huấn luyện chuẩn bị để tham dự Kỳ thi Worldskills Shanghai 2022 nhưng đã bị hủy được trình diễn, thể hiện trình độ kỹ năng nghề. Dự kiến sự kiện này dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 12-17/10/2022 (trừ một số nghề không thể tổ chức được) và sẽ được thông báo cụ thể chính thức vào cuối tháng 6/2022.

Về phía Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam đã có văn bản thông báo đến các nhà tài trợ, đồng hành cùng Ban Tổ chức trong thời gian qua về việc thông báo hủy Kỳ thi Worldskills Shanghai 2022 như nói trên và đang báo cáo Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xin ý kiến các hoạt động tiếp theo.