Hội nghị VUS TESOL 2022 quy tụ gần 3.000 giáo viên và nhân sự ngành giáo dục

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ngày 22/7, Hội nghị về giảng dạy tiếng Anh VUS TESOL 2022 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của các giáo viên và nhân sự trong lĩnh lực giáo dục với chủ đề "Giảng dạy tiếng Anh trong tương lai: Hướng khai thác và triển khai thực tế".

Hội nghị VUS TESOL 2022 quy tụ gần 3.000 giáo viên và nhân sự ngành giáo dục - 1
Hội nghị diễn ra tại Grand Palace ngày 22/7 vừa qua.

Trở lại sau 2 năm tổ chức trực tuyến, VUS TESOL 2022 thu hút sự tham gia của gần 3000 người tham gia đến từ khắp địa bàn TPHCM, các tỉnh thành trên toàn quốc cũng như từ các quốc gia như: Philippines, Malaysia, Cambodia, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tanzania, Peru, Afghanistan, Uzbekistan, Anh, Ecuador, Áo.

Chị Ngô Thuận Anh - Giáo viên tại Trường THPT Nhân Việt, Quận 12, TPHCM chia sẻ: "Mình từng tham gia VUS TESOL phiên bản online trong mùa dịch, và hôm nay mình rất háo hức khi có mặt tại Hội nghị phiên bản offline. Mình thấy hội nghị đã đóng góp thiết thực cho việc xây dựng mạng lưới liên hệ của các giáo viên, vì công việc giảng dạy không chỉ mang tính chất cá nhân mà còn cần có sự chung tay của cả cộng đồng."

VUS TESOL 2022 thông qua việc kết nối các chuyên gia quốc tế và trong khu vực đã giúp cộng đồng giáo viên giảng dạy Anh ngữ có thời gian để lắng nghe các chia sẻ, nhìn lại những thách thức trong thời gian qua. Bên cạnh đó là chỉ ra những thành tựu đã đạt được trước tác động trực tiếp trong giai đoạn hậu đại dịch cũng như từ cách mạng công nghệ 4.0 và toàn cầu hóa.

Hội nghị VUS TESOL 2022 quy tụ gần 3.000 giáo viên và nhân sự ngành giáo dục - 2
Tiến sỹ Hayo Reinders - diễn giả đến từ Oxford University Press trong phiên thảo luận về "Tương lai ngành Giảng dạy tiếng Anh: Hướng đi từ hiện tại".

Hội nghị có 20 phiên thảo luận về các ý tưởng liên quan đến việc giảng dạy Anh ngữ như phương pháp đọc chọn lọc, áp dụng công nghệ trong dạy và học, chuyển đổi linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, thu hút học viên bằng các trò chơi trong lớp học, áp dụng quy trình RTP trong việc dạy kỹ năng đọc, áp dụng "lớp học đảo ngược" (Flipped Classroom) hay mô hình 3xP (three times practice) trên các nền tảng truyền thống và kỹ thuật số.

Hội nghị VUS TESOL 2022 quy tụ gần 3.000 giáo viên và nhân sự ngành giáo dục - 3
Các giáo viên tham gia hội nghị còn có cơ hội thảo luận cùng các chuyên gia hàng đầu.

Bà Vũ Thị Tú Anh - Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo có đôi lời chia sẻ: Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến khích việc sáng tạo trong những chương trình nhà trường, lớp học và việc vào cuộc của giáo viên trong thiết kế và tạo ra hoạt động giảng dạy phù hợp. Điều này đòi hỏi sự tích cực tham gia của giáo viên trong quá trình tự bồi dưỡng và tích cực tương tác với công nghệ để có thể làm chủ quá trình dạy học của mình"

"Vì thế, tôi muốn ghi nhận nỗ lực của mỗi cá nhân có mặt tại Hội nghị VUS TESOL ngày hôm nay vì sự phát triển nghề nghiệp của các bạn và phát triển tinh thần tập thể để đưa nền giáo dục tiếng Anh ở Việt Nam tiến lên với sự đổi mới và phát triển công nghệ." - Bà Vũ Thị Tú Anh chia sẻ tại phiên khai mạc của Hội nghị.

Hội nghị VUS TESOL 2022 quy tụ gần 3.000 giáo viên và nhân sự ngành giáo dục - 4

Bên cạnh đó, Bà cũng cho rằng Hội nghị VUS TESOL là một sự kiện chuyên môn rất có ý nghĩa. Trước hết là về tính lịch sử với 17 năm tổ chức cũng như về số lượng, quy mô, thành phần người tham dự đa dạng. Thứ hai, hội nghị tập trung vào hoạt động bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên nói chung và giáo viên giảng dạy tiếng Anh. Đây cũng là hoạt động trọng tâm mang tính quyết định đến việc đảm bảo công tác dạy học cũng như là đổi mới giáo dục ngoại ngữ hiện nay.

Hội nghị TESOL hưởng ứng sáng kiến từ Chính phủ trong khuôn khổ các chương trình thúc đẩy "Mô hình Cộng đồng Học tập Ngoại ngữ" (Foreign Language Learning Community System), góp phần tăng hiệu quả của hợp tác công và tư. Trong đó, VUS - một hệ thống giáo dục hàng đầu cùng tham gia và đóng góp xây dựng một nền tảng trực tuyến mạnh mẽ để phát triển và cung cấp các tài nguyên giáo dục mở.

Bên cạnh nền tảng vững chắc về nghiệp vụ, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho giáo viên cũng là mối quan tâm trọng yếu. Thầy Matthew Ritmaz với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại VUS Phú Mỹ Hưng, tham gia hội nghị TESOL với vai trò là diễn giả chia sẻ: "Chủ đề của Hội nghị lần này ấn tượng vì mang đến các vấn đề cập nhật mới nhất về nội dung, kiến thức, công nghệ đồng thời còn tập trung về khía cạnh cảm xúc của các giáo viên hiện nay như: Tương lai ETL: Tư duy mới về phát triển nghiệp vụ và nâng cao sức khỏe tinh thần cho giáo viên dẫn dắt bởi thầy Steven Happel - Quản lý đào tạo cấp cao tại VUS; Chủ đề Giáo dục năng lực Cảm xúc - Xã hội trong công việc và cuộc sống của diễn giả Andrew Duenas. Thông qua đó, các giáo viên thêm tự tin và vững vàng tâm lý nhằm bảo đảm hiệu quả và chất lượng giảng dạy trong mỗi giờ lên lớp.."

Hội nghị VUS TESOL 2022 quy tụ gần 3.000 giáo viên và nhân sự ngành giáo dục - 5
Các diễn giả Allen Davenport - Andrew Duenas - Derek Spaffor - Hayo Reinders cùng host Steven Happel trong phiên thảo luận cuối cùng (Panel Discussion) của hội nghị.

VUS TESOL 2022 khép lại kỳ hội nghị thứ 18, đánh dấu hành trình 17 năm không ngừng đổi mới để mang đến những chương trình giáo dục và chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế. Đồng thời, thông qua hội nghị, hệ thống còn tạo nên một diễn đàn nơi các giáo viên có thể được gặp gỡ, giao lưu trao đổi, xây dựng niềm say mê với nghề. Đó cũng chính là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng của giảng dạy ngoại ngữ.

Độc giả quan tâm đến Hội nghị TESOL và các chương trình của hệ thống VUS có thể tham khảo thông tin tại đây: https://vus.link/VusNews