Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo ĐH vừa làm vừa học tại ĐH Vinh

(Dân trí) - Ngày 26/4, nhân dịp kỷ niệm 10 năm đổi tên Trường ĐH Sư phạm Vinh thành Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Vinh tổ chức hội nghị “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học vừa làm vừa học”.

Tại hội thảo, PGS.TS. Thái Văn Thành - phó hiệu trưởng Trường ĐH Vinh cho biết ĐH Vinh là trường đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định đổi tên từ trường ĐH Sư phạm đào tạo chuyên ngành thành trường đại học đa ngành, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi để Nhà trường phát triển. Thực tiễn 10 năm qua đã khẳng định đào tạo đại học vừa làm vừa học là một thế mạnh của Trường ĐH Vinh nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các địa phương trên khắp các vùng miền của cả nước.

PGS.TS. Thái Văn Thành cho biết thời gian tới, đào tạo đại học vừa làm vừa học đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi và thách thức lớn. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tiếp tục đặt ra nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trên tất cả các lĩnh vực; Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định loại hình đào tạo vừa làm vừa học là giải pháp để xây dựng xã hội học tập; đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Bên cạnh đó, xã hội và người học cũng đặt ra yêu cầu ngày một cao hơn về chất lượng đào tạo; tính cạnh tranh của các trường đại học; sự biến động nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực; sự nhìn nhận của xã hội về loại hình đào tạo; điều kiện học tập, năng lực học tập và khả năng tài chính của người học. Tất cả các yếu tố đó sẽ tác động trực tiếp đến việc tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo đại học vừa làm vừa học.

Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo ĐH vừa làm vừa học tại ĐH Vinh - 1
Quang cảnh hội nghị “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học vừa làm vừa học”.
 
Trong những năm qua, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên trường và thực hiện Nghị quyết số 14 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, cùng với việc phát triển và nâng cao chất lượng đại học hệ chính quy, mở rộng các ngành học, bậc học trong nhà trường, Trường Đại học Vinh đã chú trọng phát triển công tác đào tạo đại học vừa làm vừa học. Trong 5 năm qua, quy mô đào tạo đại học vừa làm vừa học của nhà trường luôn xấp xỉ 15.000 sinh viên với 36 ngành đào tạo.

Địa bàn triển khai đào tạo đại học vừa làm vừa học của Trường ĐH Vinh trải dài trên 18 tỉnh, thành phố, từ các tỉnh Bắc miền Trung đến các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trung du phía Bắc, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên đến các tỉnh, thành phố phía Nam xa xôi. Trong đó, chủ yếu vẫn là tập trung ở 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Nguyễn Duy