Học viện Hải Quân khen thưởng thành tích học viên dự thi Olympic Toán học

(Dân trí) - Sáng 6/5, Học viện Hải quân Nha Trang đã tổ chức công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc lần thứ 27 năm 2019 tại Trường Đại học Nha Trang.

Học viện Hải Quân khen thưởng thành tích học viên dự thi Olympic Toán học - 1

Học viện Hải quân khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc lần thứ 27.

Đoàn Học viện Hải quân có 10 học viên tham gia thi và có 5 học viên đạt giải ở cả hai môn Giải tích và Đại số, gồm: 2 giải Nhì môn Giải tích và 3 giải Ba môn Giải tích và Đại số.

Tại buổi lễ, Chính ủy Học viện Hải quân Nha Trang đã trao tặng Giấy khen cho 7 cá nhân là huấn luyện viên, học viên dự thi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và thi đấu tại kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 27, gồm: Thiếu tá Trần Thị Thanh Vân, Thượng úy Trần Thị Thanh Mai, Trung sĩ Lê Văn Phúc, Trung sĩ Trần Hữu Huỳnh, Thượng sĩ Trương Văn Thành, Hạ sĩ Lê Tùng Dương và Hạ sĩ Đặng Sơn Tùng.

Theo Học viện Hải quân, việc khen thưởng và động viên kịp thời đã tạo động lực và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tham gia tích cực nghiên cứu khoa học trong toàn Học viện; phát hiện và bồi dưỡng tài năng góp phần xây dựng Học viện Hải quân, Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Học viện Hải Quân khen thưởng thành tích học viên dự thi Olympic Toán học - 2

Các cá nhân nhận Giấy khen sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, thi đấu tại kỳ thi Olympic Toán sinh

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học viên, học sinh toàn quốc lần thứ 27 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Toán học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trường Đại học Nha Trang đăng cai tổ chức, từ ngày 1/4 đến ngày 7/4. Kỳ thi Olympic Toán học có 650 học viên, sinh viên, học sinh đến từ 93 trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc. Nội dung thi gồm hai môn Đại số và Giải tích.

Vũ Anh - Viết Hảo