Học viện Báo chí và Tuyên truyền là "địa chỉ đỏ" trong bản đồ giáo dục

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong thư gửi tới Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhân lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba ngày 11/9.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là địa chỉ đỏ trong bản đồ giáo dục - 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba tới Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: Nguyễn Liên).

Nhân lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trên chặng đường lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành, tuy mang những tên gọi khác nhau, song Học viện luôn là trường đào tạo cán bộ uy tín của Đảng.

Từ năm 1993 đến nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là bộ phận cấu thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tâm huyết, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng Học viện là một trường Đảng, một cơ sở giáo dục đại học, sau đại học có tầm vóc, uy tín hàng đầu về đào tạo giảng viên lý luận chính trị và cán bộ tư tưởng, văn hóa, báo chí truyền thông trong cả nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một "địa chỉ đỏ" trong bản đồ giáo dục đào tạo của nước nhà.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu mà Học viện đạt được trong 60 năm qua.

"Tôi vui mừng biết rằng Học viện là cơ sở có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lý luận chính trị, tư tưởng văn hóa, báo chí truyền thông.

Hơn nữa, Học viện đã trở thành ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh phổ thông trên khắp mọi miền Tổ quốc, là địa chỉ tin cậy của nhiều học viên, nghiên cứu sinh trên con đường học vấn và công tác của mình", Chủ tịch nước chia sẻ trong thư.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, thầy và trò nhà trường sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy những giá trị truyền thống, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, không ngừng đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Từ đó, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo cán bộ cho hệ thống chính trị, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước, khu vực và thế giới.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là địa chỉ đỏ trong bản đồ giáo dục - 2

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Liên).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho hay, trải qua các thời kỳ phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn thành xuất sắc trọng trách đặc biệt của mình.

Học viện là ngôi trường thuộc hệ thống trường Đảng Trung ương, là trường đại học trọng điểm quốc gia, đảm đương sứ mệnh giáo dục đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị trên những lĩnh vực quan trọng: tư tưởng văn hóa, báo chí truyền thông, lý luận chính trị, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước cùng một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là địa chỉ đỏ trong bản đồ giáo dục - 3

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (Ảnh: Nguyễn Liên).

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng thông tin, 60 năm qua, Học viện là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng trên 70.000 cán bộ lý luận chính trị chuyên trách công tác Đảng, tư tưởng văn hóa, báo chí và truyền thông; cung cấp hàng ngàn cán bộ nghiên cứu giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho hệ thống các trường Đảng, trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo của các tổ chức chính trị xã hội.

Đồng thời, cung cấp hàng ngàn phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý trong các nhà xuất bản, báo đài, tạp chí, phát thanh truyền hình trong cả nước.

"Cần khẳng định rằng, Học viện đã đào tạo được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn cao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều người trong số đó đã trở thành cán bộ lãnh đạo giữ các trọng trách cao của Đảng và Nhà nước cũng như các địa phương, các nhà khoa học hàng đầu, nhà giáo có uy tín, các nhà báo, biên tập viên được xã hội ghi nhận, đánh giá cao", GS Thắng nhấn mạnh.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là địa chỉ đỏ trong bản đồ giáo dục - 4

Nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: Nguyễn Liên).

Hiện nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang tổ chức đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 41 ngành/chuyên ngành với hơn 2.400 sinh viên/năm. Trong đó, có 5 chương trình chất lượng cao, 1 chương trình liên kết đào tạo với Đại học Middlesex của Vương quốc Anh.

Học viện đào tạo trình độ thạc sĩ 20 ngành/chuyên ngành với 450 - 550 học viên/năm; đào tạo 7 ngành trình độ tiến sĩ với 30-50 nghiên cứu sinh/năm.

Ngoài ra, Học viện đã mở được hơn 400 lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, báo chí, xuất bản, quan hệ công chúng và quảng cáo, ngoại ngữ, tin học... với hơn 10.000 lượt học viên.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện có 30 đơn vị trực thuộc, trong đó có 11 đơn vị chức năng và 19 đơn vị giảng dạy, nghiên cứu, thông tin, xuất bản.