Học trò nghiên cứu khoa học từ đời sống

(Dân trí) - Các vấn đề đề xã hội liên quan đến giáo dục, đời sống giới trẻ cho đến nhiều ý tưởng sáng chế của học sinh TPHCM được giới thiệu tại chung kết Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông cấp thành phố năm học 2013 - 2014.

Chung kết cuộc thi diễn ra vào sáng 18/1 tại Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý, Q.7, TPHCM với 35 đề tài lọt vào chung kết được chọn từ gần 200 đề tài tham dự của học sinh (HS) trên toàn thành phố.

Học sinh Trường THPT Trần Văn Giàu giới thiệu đề tài Mạng xã hội và việc học tiếng Anh.
Học sinh Trường THPT Trần Văn Giàu giới thiệu đề tài "Mạng xã hội và việc học tiếng Anh".

Nhiều đề tài xã hội liên quan đến đời sống của giới trẻ được các em học sinh quan tâm nghiên cứu như hiện tượng Vlog, học tiếng Anh qua mạng xã hội, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn…

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn với đề tài

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn với đề tài
Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn với đề tài "Điều chế tinh dầu từ vỏ cam".

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm sáng chế của bạn HS xuất phát từ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Như đề tài Sử dụng hạt cà phê tươi thực hiện bột kit thử formon trong bún và bánh phở của nhóm HS 10CH1, THPT chuyên Trần Địa Nghĩa; Ly trích tinh dầu từ bỏ bưởi của HS Trường THPT Nguyễn Anh Ninh; Điều chế tinh dầu từ vỏ cam của HS Trường THPT Lê Quý Đôn…

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có các đề tài như Bảng hiển thị chữ nổi điện tử cho người khiếm thị; Hệ thống điện tự động điều khiển lớp học; Tự động hóa trong công nghiệp sử dụng nam châm và tiếp điểm từ...

Sản phẩm sáng chế ly trích tinh dầu từ vỏ bưởi của học trò Trường THPT Nguyễn An Ninh
Sản phẩm sáng chế ly trích tinh dầu từ vỏ bưởi của học trò Trường THPT Nguyễn An Ninh.

Ông Nguyễn Hoài Chương - Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết cuộc thi do Sở GD-ĐT TPHCM cùng với Công đoàn Giáo dục TPHCM phát động. Đây là hoạt động nhằm định hướng đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho HS tiếp cận với việc nghiên cứu khoa học giúp gắn kết những kiến thức được học với thực tiễn đời sống.

Từ 35 đề tài vào vòng chung kết, hội đồng giám khảo sẽ tiến hành chấm và chọn ra các đề tài tốt nhất để tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học năm học 2013 -2014 do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Hoài Nam