Học sinh tiểu học hào hứng thi bảo vệ môi trường

(Dân trí) - Sáng 3/10, Công ty Tetra Pak Việt Nam, phối hợp với Sở GD-ĐT Hà Nội, Cần Thơ và TPHCM khởi động chương trình truyền thông “Bảo vệ môi trường và Dinh dưỡng học đường” dành cho gần 200.000 học sinh tiểu học năm học 2013-2014.

Lễ phát động năm nay được tổ chức tại Trường Tiểu học Tiền Phong (thôn Kim Quang, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Đây là hoạt động thường niên, nằm trong khuôn khổ dự án Truyền thông “Bảo vệ môi trường - Dinh dưỡng học đường” được khởi xướng bởi Sở GD-ĐT các địa phương.

Với thông điệp “Vui uống sữa - Khỏe đến trường”, thông qua các hoạt động trình diễn, vui chơi, các em học sinh sẽ hiểu được lợi ích của việc uống 3 hộp sữa mỗi ngày giúp tăng cường thể chất và khả năng học tập. Bên cạnh đó chương trình cũng giúp xây dựng ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc hướng dẫn các em gấp dẹp vỏ hộp sữa đã qua sử dụng để tái chế. Vỏ hộp sữa sau khi sử dụng được tái chế thành mái lợp sinh thái, thùng đựng rác sinh thái.
Quang cảnh buổi lễ phát động

Quang cảnh buổi lễ phát động.
 
Chương trình truyền thông năm nay bao gồm các hoạt động văn - thể - mỹ nhằm dễ dàng chuyển tải nội dung đến các em học sinh. Đó là cuộc thi vẽ tranh “Em vui. Em khỏe. Em bảo vệ môi trường”; trò chơi vận động, 200 buổi diễn kịch rối về môi trường và lợi ích của việc uống sữa tại 200 trường, 200.000 cuốn truyện tranh bảo vệ môi trường, tài trợ 200 thùng rác làm từ vỏ hộp sữa đã được tái chế. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình này, hơn 200.000 hộp sữa trị giá khoảng 1.3 tỷ đồng được dùng làm quỹ phần thưởng thi đua cho học sinh.
 
Theo đánh giá của lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, đây là một chương trình giáo dục kết hợp với giải trí mang tính thực tế cao. Tính thực tế ở chỗ là các em ý thức được sữa là một nguồn dinh dưỡng tốt nhất để nâng cao thể chất, đồng thời sau khi uống sữa các em biết gấp dẹp vỏ hộp sữa để đem đi tái chế thành những sản phẩm có ích như thùng rác, mái lợp…, góp phần giúp môi trường xanh - sạch - đẹp. Chương trình này thành công vì đã góp phần tạo dựng tính cách, thái độ sống có trách nhiệm cho các em.
 
Hào hứng trả lời các câu hỏi liên quan đến dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe.

Hào hứng trả lời các câu hỏi liên quan đến dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe.

“Với việc đầu tư công sức trong gần 1 thập kỷ qua, Tetra Pak hy vọng góp phần phát triển chiều cao cho thế hệ tương lai của Việt Nam, cũng như xây dựng một nền tảng ý thức bảo vệ môi trường cho các em từ nhỏ. Có rất nhiều điều người lớn phải học từ các em nhỏ. Thực tế là các em sau khi học ở trường, về nhà “dạy” lại người thân trong gia đình. Ý thức này tiếp tục được nuôi dưỡng khi các em trưởng thành.” - ông Bert Jan Post, Giám đốc Điều hành công ty Tetra Pak Việt Nam chia sẻ.

Theo báo cáo mới đây của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở Việt Nam hiện còn ở mức cao so với khu vực. Việt Nam có khoảng 1 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng. Riêng trong năm 2012, cứ 5 trẻ dưới 5 tuổi có 1 trẻ bị thiếu cân, cứ 3 trẻ dưới 5 tuổi có 1 trẻ bị thấp còi. Điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho thấy chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam trong độ tuổi 22 - 26 (kết quả điều tra năm 2010) là 1,644m, thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á.
 
Náo nhiệt với trò chơi thi đua gấp vỏ hộp sữa giấy.
 
Náo nhiệt với trò chơi thi đua gấp vỏ hộp sữa giấy.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho rằng, để nâng cao tầm vóc và thể trạng cho thế hệ sau này của Việt Nam, cần có chế độ dinh dưỡng tốt từ nhỏ, bởi vì việc phát triển chiều cao của trẻ phụ thuộc vào di truyền chỉ 20%, còn yếu tố dinh dưỡng, rèn luyện thể thao và môi trường chiếm hơn 80%.

Cũng tại buổi lễ phát động này, Ban tổ chức cũng đã tiến hành trao giải cuộc thi vẽ tranh “Em vui. Em khỏe. Em bảo vệ môi trường” cho học sinh Trường tiểu học Tiền Phong.
 
Dưới đây là một số sản phẩm đạt giải:
 
Giải Nhất cá nhân cấp trường cho tranh Chúng em uống sữa của em

Giải Nhất cá nhân cấp trường cho tranh "Chúng em uống sữa" của em Nguyễn Lê Minh Nhi - lớp 5A1.
 
Bức tranh Vệ sinh sân trường của em Bảo Ngọc - HS lớp 2B2 đạt giải Nhì cá nhân.

Bức tranh "Vệ sinh sân trường" của em Bảo Ngọc - HS lớp 2B2 đạt giải Nhì cá nhân.
 
Hồ gươm xanh - giải Nhì tập thể

Hồ gươm xanh - giải Nhì tập thể
 
Một góc nhìn khác về Hồ gươm xanh của HS lớp 1 đạt giải Nhì cuộc thi

Một góc nhìn khác về "Hồ gươm xanh" của HS lớp 1 đạt giải Nhì cuộc thi
 
Nàng tiên cá uống sữa - bức tranh đạt giải Nhất tập thể.

"Nàng tiên cá uống sữa" - bức tranh đạt giải Nhất tập thể.
 

 S.H