Học sinh Đà Nẵng giao lưu kiến thức phòng tránh tai nạn bom mìn

(Dân trí) - Ngày 22/12, Sở GD&ĐT Đà Nẵng tổ chức cho học sinh tiểu học ở các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà giao lưu kiến thức phòng tránh tai nạn bom mìn.

Các em học sinh Đà Nẵng giao lưu kiến thức phòng tránh tai nạn bom mìn
Các em học sinh Đà Nẵng giao lưu kiến thức phòng tránh tai nạn bom mìn

Hoạt động nhằm giáo dục kiến thức, kỹ năng và thái độ, hành vi nhận biết về bom mìn và vật liệu chưa nổ giúp cho học sinh biết cách phòng tránh tai nạn bom mìn; cải thiện kiến thức và kỹ năng của đội ngũ giáo viên tiểu học thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ. Đồng thời, cung cấp, bổ trợ kiến thức cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống, góp phần hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu cách phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ cho học sinh.

Tham dự giao lưu, các đội học sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã cùng giao lưu tìm hiểu về kiến thức mà học sinh được giáo viên giảng dạy tích hợp, lồng ghép trong chương trình giáo dục tại nhà trường.

Ngoài ra, các đội học sinh còn chọn một trong các hình thức thuyết trình, kể chuyện, trình diễn tiểu phẩm để chia sẻ, thể hiện sáng tạo về kiến thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ mà các em đã được học, tự tìm hiểu và lĩnh hội.

Khánh Hiền