Hình ảnh trái ngược của học trò ngày tựu trường

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Ngày 29/8, hàng nghìn học sinh ở Cần Thơ háo hức trong ngày tựu trường. Năm học 2022-2023, TP Cần Thơ có hơn 140.000 trẻ em, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 vừa được UBND TP Cần Thơ ký quyết định ban hành, học sinh lớp 1 tựu trường ngày 24/8, các khối còn lại tổ chức vào 29/8. Các trường thống nhất tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Theo ghi nhận của PV, trong buổi sáng ngày 29/8, học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT ở TP Cần Thơ náo nức đến trường, bước vào năm học mới 2022 - 2023.

Hình ảnh trái ngược của học trò ngày tựu trường - 1

Ngày tựu trường của trẻ mầm non mang theo nhiều cảm xúc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại Trường Mầm Non 2 Tháng 9 ( quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đến trường từ sớm.

Bên cạnh hình ảnh trẻ háo hức vẫn còn nhiều bé nhỏ khóc nhè, nũng nịu không chịu vào trường cha mẹ phải dỗ dành, bế vào tận lớp.

Để tạo không khí tươi vui cho trẻ trong ngày tựu trường, giáo viên xếp thành hàng dài ở cổng chào đón, tặng những thanh kẹo, bánh.

Hình ảnh trái ngược của học trò ngày tựu trường - 2

Một số trẻ khóc nhè đòi về nhà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng trong sáng 29/8, không khí tại các trường tiểu học, trung học trên địa bàn thành phố rộn ràng không kém. Ghi nhận tại trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều), học sinh có mặt tại trường từ sớm để nhận lớp và được giáo viên phổ biến chương trình cho năm học mới. 

Hình ảnh trái ngược của học trò ngày tựu trường - 3

Học sinh trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều) có mặt đầy đủ trong ngày tựu trường để nghe phổ biến về chương trình học (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Trần Thị Lụa - Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm cho biết, trong tuần đầu nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt đầu năm. Ngoài ra, trường cũng đã rà soát cơ sở vật chất, cơ cấu lớp 10 mới, chuẩn bị cho chương trình mới.

"Trường có tổng cộng 42 phòng học, đủ các em học buổi sáng. Đối với khối 10, trường có 14 lớp, tuyển 516 học sinh. Về đội ngũ đã được tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mọi thứ đã sẵn sàng cho năm học mới", bà Lụa cho biết.

Hình ảnh trái ngược của học trò ngày tựu trường - 4

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ đến thăm học sinh của trường THPT Châu Văn Liêm trong ngày đầu năm học mới (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hình ảnh trái ngược của học trò ngày tựu trường - 5

Kết thúc kỳ nghỉ hè, học sinh trở lại trường trong tâm trạng phấn khởi, sẵn sàng bắt đầu năm học mới (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ cho biết, tất cả các trường học trên địa bàn thành phố đều chỉnh trang trường lớp phục vụ năm học mới.

Tất cả trường học trên địa bàn nghiêm túc chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm… đảm bảo đủ điều kiện để đón các em đến trường.

"Ngày đầu các em đến trường, từ phụ huynh, học sinh đều phấn khởi. Chúng tôi tiếp tục theo dõi và hỗ trợ, ổn định hoạt động năm học mới", ông Trần Thanh Bình nói.

Hình ảnh trái ngược của học trò ngày tựu trường - 6

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ đến một số trường học ở quận Ninh Kiều trong ngày đầu năm học mới (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chuẩn bị năm học mới, các quận, huyện đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây mới, nâng cấp, sửa chữa các điểm trường. Sở GD&ĐT thành phố đang thực hiện thủ tục nâng cấp sửa chữa 8 công trình trường THPT trực thuộc, với tổng kinh phí 14,5 tỷ đồng.

Theo Sở GD&ĐT Cần Thơ, năm học 2022-2023, thành phố có hơn 142.000 trẻ em, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục.