Hiệu trưởng THPT Tây Thạnh: Thu quỹ phụ huynh 1,3 tỷ đồng là không đúng

Hoài Nam

(Dân trí) - Phụ huynh Trường THPT Tây Thạnh, TPHCM, nhận được thông báo đóng 500.000 tiền quỹ phụ huynh. Hiệu trưởng trường cho rằng khoản đóng góp này hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc.

Những ngày qua, nhiều phụ huynh Trường THPT Tây Thạnh (TPHCM) phản ánh, trong cuộc họp đầu năm học 2022-2023, họ nhận được thông báo hàng loạt khoản thu. 

Trong phiếu báo thu tiền phụ huynh nhận được gồm 10 khoản với tổng số tiền gần 6,4 triệu đồng (chưa bao gồm học phí).

Hiệu trưởng THPT Tây Thạnh: Thu quỹ phụ huynh 1,3 tỷ đồng là không đúng - 1

Trường THPT Tây Thạnh, TPHCM (Ảnh: Website nhà trường).

Các khoản gồm: Bảo hiểm tai nạn 50.000 đồng, bảo hiểm y tế hơn 563.000 đồng; dạy buổi 2 là 2,7 triệu đồng, nước uống 120.000 đồng, tiền điện phòng học máy lạnh 320.000 đồng, thể dục tự chọn 100.000 đồng...

Không ghi trong phiếu thu nhưng trong buổi họp, nhiều phụ huynh nhận được thông báo đóng quỹ phụ huynh trường là 500.000 đồng/học sinh, một số lớp là 400.000 đồng/học sinh.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 27/9, ông Nguyễn Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh cho biết vận động phụ huynh đóng góp dựa theo tinh thần Thông tư 16 của Bộ GD-ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Theo ông Đạt, khoản đóng góp này hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc, cũng không áp số tiền bao nhiêu.

"Sự việc gây phản ứng có thể là do cách truyền đạt, giải thích của giáo viên hoặc trưởng đại diện phụ huynh đã thông tin chưa rõ ràng, làm nhiều người hiểu nhầm mỗi người đóng 500.000 đồng", ông Đạt nói. 

Vị hiệu trưởng nhà trường chia sẻ việc tính nhà trường có 2.600 học sinh rồi nhân lên với 500.000 đồng/em thì ra số thu quỹ phụ huynh 1,3 tỷ đồng là không đúng. Đây là khoản tự nguyện, có người đóng, có người không đóng. 

Ông Đạt giải thích, khoản chi phí này được dùng cho các hoạt động khen thưởng học sinh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, xây dựng trường học vui vẻ... 

Đối với khoản quỹ lớp thu 400.000 đồng/học sinh theo phản ánh, người đứng đầu nhà trường cho biết việc giáo viên thu quỹ lớp như vậy là sai. Trường sẽ có giải pháp chấn chỉnh và giải quyết trả lại tiền cho học sinh.