Hé lộ công ty đứng sau app học tiếng Anh tăng trưởng số một Đông Nam Á

Trường Thịnh

(Dân trí) - Ứng dụng học tiếng Anh Babilala hiện nay đang chiếm được cảm tình đông đảo của phụ huynh và trẻ em khắp các nước Đông Nam Á. Vậy ai là người đã tạo nên sự thành công ấn tượng này của Babilala?

Educa Corporation: Sử dụng công nghệ để tạo nên điều kiện học tập tốt nhất cho trẻ

Babilala chính là một sản phẩm đến từ Công ty Cổ phần Giáo dục Educa Corporation, một startup công nghệ giáo dục nổi bật hiện nay. Được thành lập vào năm 2018, Educa xác định sứ mệnh của mình là "sử dụng công nghệ để xóa nhòa khoảng cách về điều kiện học tập".

Hé lộ công ty đứng sau app học tiếng Anh tăng trưởng số một Đông Nam Á - 1
Educa Corporation đạt giải Ứng dụng công nghệ xuất sắc trong lĩnh vực Giáo dục - đào tạo tại Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam năm 2018 với ứng dụng Edupia.

Thấu hiểu sâu sắc về đặc điểm tâm sinh lý cũng như các yếu tố tác động đến quá trình học tập của trẻ em Việt Nam, Educa hướng tới việc tạo nên những chương trình giáo dục chất lượng cao, giúp các em có cơ hội tiếp cận kiến thức mà không gặp phải bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào.

Hé lộ công ty đứng sau app học tiếng Anh tăng trưởng số một Đông Nam Á - 2
Educa mong muốn sử dụng công nghệ hiện đại giúp trẻ em có môi trường học tập tốt nhất.

Educa tập trung xây dựng và phát triển các ứng dụng học tiếng Anh với mong muốn rút ngắn khoảng cách giữa trẻ em Việt Nam và ngôn ngữ toàn cầu. Trên thực tế, startup này đã gây được tiếng vang lớn ngay từ sản phẩm đầu tay với tên gọi "Edupia - tiếng Anh online chất lượng cao cho học sinh tiểu học".

Đây là một phần mềm hỗ trợ trẻ em trong độ tuổi tiểu học tiếp cận dễ dàng và sử dụng tiếng Anh thành thạo. Edupia sau ba năm ra mắt thị trường đã trở thành công cụ hỗ trợ quen thuộc trong hành trình học tiếng Anh của các bé tiểu học. Được biết, ứng dụng này đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng với một triệu người dùng trả phí.

Hé lộ công ty đứng sau app học tiếng Anh tăng trưởng số một Đông Nam Á - 3

Văn phòng Công ty Educa Corporation

Sau thành công với Edupia, đại diện của Educa cho biết công ty giáo dục này vẫn đang tiếp tục công cuộc nghiên cứu và triển khai các mô hình hiện đại trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, hứa hẹn ra mắt thị trường nhiều sản phẩm mới tiềm năng hơn nữa hỗ trợ trẻ em được học ngoại ngữ hiệu quả.

Đặc biệt, không dừng lại ở thị trường Việt Nam, Educa đang từng bước quốc tế hóa sản phẩm của mình, nhằm phục vụ nhu cầu của phụ huynh và trẻ em ở các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

Tiếp tục khẳng định vị thế công ty giáo dục công nghệ hàng đầu với Babilala

Babilala là chương trình học tiếng Anh chuẩn châu Âu theo tính chất self-learning được Educa Corporation phát triển dành riêng cho nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu mới, cụ thể ở đây là trẻ em 3-8 tuổi. Với mong muốn tạo ra một sản phẩm tối ưu nhất hỗ trợ việc học tiếng Anh của các bé trở nên dễ dàng, Educa ứng dụng những công nghệ 4.0 tiên tiến vào Babilala.

Đầu tiên, phải kể đến công nghệ AI tạo ra môi trường học tập tương tác đa chiều đầy thú vị cho bé. Tuy là hình thức học trực tuyến, nhưng nhờ nền tảng công nghệ giả lập, trẻ sẽ cảm giác như được tham gia trực tiếp vào những tình huống giao tiếp với giáo viên bản xứ. Ngoài ra, còn có công nghệ Ispeak đánh giá chính xác phần phát âm của trẻ qua những bài tập thực hành, từ đó giúp trẻ sửa lỗi và nâng cao khả năng nói theo đúng chuẩn bản ngữ.

Hé lộ công ty đứng sau app học tiếng Anh tăng trưởng số một Đông Nam Á - 4
Babilala, sản phẩm từ Educa ứng dụng công nghệ 4.0 tiên tiến, hỗ trợ bé học tiếng Anh hiệu quả.

Các bé đồng hành cùng Babilala sẽ có sự tiến bộ từng ngày, Babilala tạo mọi điều kiện cho trẻ luyện tập thường xuyên, không giới hạn số lần học lại của các bài giảng. Nhờ nền tảng công nghệ vững chắc, Educa đã tạo nên một môi trường tiếng Anh hấp dẫn hơn bao giờ hết với Babilala, khác hẳn với những lớp học truyền thống có phần thụ động. Ở Babilala, niềm đam mê ngoại ngữ của các bé sẽ được kích thích tự nhiên, để các bé được tự mình chủ động khám phá thế giới tiếng Anh màu sắc.

Chương trình học thân thiện và tiên tiến ở Babilala nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của các bậc phụ huynh trên toàn Đông Nam Á. Chỉ mới ra mắt từ ngày 8/8/2020, nhưng Babilala sau một năm đã ghi nhận mức độ tăng trưởng người dùng vượt bậc tại AppStore và Google Play, đạt tỷ lệ tăng trưởng lên tới 113,002%. Đặc biệt, con số người dùng trong một tháng hiện đã lên tới 530 nghìn người (chiếm 10.6% số trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo tại Việt Nam).

Mới đây, ứng dụng cũng vừa có thành tích rất ấn tượng khác khi đạt top 1 app miễn phí về chủ đề giáo dục có lượt tải nhiều nhất trên Google Play Việt Nam (tháng 7/2021). Đại diện của Babilala cho biết thêm chương trình học tiếng Anh này đã đạt 2 triệu lượt tải chỉ trong 6 tháng, chủ yếu tại Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonesia.

Hé lộ công ty đứng sau app học tiếng Anh tăng trưởng số một Đông Nam Á - 5
Tốc độ tăng trưởng đáng ngạc nhiên của Babilala (Nguồn: Appannie).

Những con số đáng nể trên đã chứng minh sức nóng và độ lan tỏa của Babilala thời gian gần đây ở thị trường Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam. Chắc chắn những con số này sẽ còn gia tăng khi ngày càng nhiều bậc phụ huynh tỏ ra hài lòng với chương trình khác biệt và hấp dẫn của Babilala đã giúp việc học tiếng Anh của các bé trở nên tiến bộ rõ rệt.

Tìm hiểu thêm về ứng dụng học tiếng Anh Babilala xem tại đây.